Lực lượng an ninh Ai Cập vừa bắn chết nhầm 12 người, trong đó có các du khách Mexico, trong một chiến dịch chống khủng bố.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn thông cáo ngày 14/9 của Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, các du khách đi trên 4 xe buýt tiến vào "một khu vực cấm" ở vùng Wahat thuộc sa mạc phía Tây. 10 người Mexico và Ai Cập khác bị thương và đang được chữa trị trong bệnh viện. 

{keywords}
An ninh Ai Cập trong tình trạng báo động cao vì phiến quân tăng hoạt động. (Ảnh: Reuters)

"Trong lúc truy đuổi các phần tử khủng bố ở khu ốc đảo của sa mạc phía tây, lực lượng chung gồm cảnh sát và binh sĩ đã vô tình chạm trán 4 chiếc ôtô của một nhóm du khách Mexico. Vụ việc dẫn đến cái chết của 12 người Mexico và Ai Cập, gây thương tích cho 10 người khác, họ đã được chuyển tới các bệnh viện", trích thông cáo kể trên. 

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, họ đã thành lập một nhóm chuyên trách điều tra vụ việc. 

Chiến dịch chống khủng bố của Ai Cập diễn ra một này sau khi các tay súng tự nhận liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đang hiện diện ở sa mạc gần biên giới Libya. Vùng này nổi tiếng về du lịch nhưng cũng được tin là nơi trú ẩn của phiến quân. 

Thanh Hảo