Một chiếc thuyền cao su chở khoảng 70 người tị nạn, bao gồm nhiều trẻ em, đã bị xì hơi khi ở cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 100m.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Những người tị nạn Syria và Afghanistan rơi xuống biển, sau khi chiếc xuồng cao su chở họ bị xì hơi cách khá xa đảo Lesbos của Hy Lạp vào hôm 13/9.

{keywords}

Một người tị nạn kêu cứu khi đang tìm cách bơi vào bờ.

{keywords}

Người dân địa phương đã đưa các em nhỏ lên bờ.

{keywords}
Một ông bố đặt đứa con nhỏ của mình vào một chiếc phao.
{keywords}
Một thanh niên đang tự bơi vào bờ.
{keywords}
Những em nhỏ bám vào phao cứu hộ trong lúc chờ được ứng cứu.

Vụ việc trên xảy ra cùng ngày với vụ chìm thuyền ngoài khơi đảo Farmakonisi (Hy Lạp) khiến 34 người tị nạn thiệt mạng. Lực lượng bờ biển cho biết, đây là vụ tai nạn đường thủy có số người tử vong lớn nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng di cư bắt đầu.

Hàng vạn người tị nạn, chủ yếu là người Syria, đã bất chấp nguy hiểm để đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới các hòn đảo ở phía đông Hy Lạp trên những chiếc xuồng đông đúc.

Theo Reuters, cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua tại châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Sầm Hoa