Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, núi lửa Aso trên đảo Kyushu hôm 14/9 đã hoạt động trở lại và tạo ra một cột khói đen cao tới 2.000m.

TIN BÀI KHÁC:


Ngọn Aso, cao 1.592m, là một trong những núi lửa hoạt động nhất tại Nhật Bản nhưng cũng là một điểm leo núi nổi tiếng.

Guardian dẫn lời các nhà chức trách cho biết, núi lửa đã bất ngờ phun trào và không có cảnh báo trước. Một nhóm khách du lịch đỗ xe dưới chân núi đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Những cảnh quay trên truyền hình cho thấy, cột khói đen bốc cao và tro bụi rơi xuống cả những khu vực cách đó 4km.

Nhật Bản nằm trên "vành đai lửa" - một đường cung núi lửa và các đường đứt gãy bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương.

Sầm Hoa - Nguồn video: BBC