Nga hôm 28/9 cho biết sẽ đóng không phận đối với các hãng hàng không Ukraina từ 25/10 nhằm trã đũa lệnh cấm mà Kiev áp đặt với hai hãng bay Nga.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một máy bay của hãng hàng không Aeroplot. (Ảnh: Avia)

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã "yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thông báo cho các công ty hàng không Ukraina cung cấp các chuyến bay tới Nga rằng, họ sẽ bị cấm sử dụng không phận Nga từ ngày 25/10", Tass dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải Nga.

Biện pháp trên là đòn trả đũa quyết định cấm hai hãng hàng không Aeroflot và Transaero của Nga bay vào không phận Ukraina mà Kiev đưa ra vào cuối tuần trước. Lệnh cấm này cũng bắt đầu áp dụng từ ngày 25/10.

Các chuyến bay quá cảnh của Nga cũng sẽ bị cấm cửa, nếu máy bay chở quân nhân hoặc những hàng hóa có mục đích sử dụng kép, theo lệnh cấm được thông báo tại Kiev. Moscow đã gọi động thái này của Ukraina là một "hành động điên rồ".

Ngày 16/9, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã mở rộng danh sách trừng phạt chống lại các cá nhân và tổ chức của Nga, nhằm vào 400 quan chức và 90 công ty.

Sầm Hoa