Những hình ảnh mới từ vệ tinh cho thấy nhiều thành phố với những tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc không có bóng dáng một người nào.

Đãng lẽ ở một đất nước đông dân nhất thế giới, các tòa nhà cao tầng và các khu dân cư mới xây dựng phải là nơi thu hút nhiều người tới sinh sống. Nhưng quan sát kỹ, những bức ảnh do vệ tinh chụp được khiến không ít người sửng sốt: vô số các tòa nhà công cộng với những không gian mở tịnh không một bóng người.

Loạt ảnh mới về những công trình không sử dụng xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc thông báo kế hoạch xây dựng 20 thành phố mỗi năm trong vòng 20 năm tới. Và bất chấp thực trạng hàng triệu căn nhà trống, các nhà chức trách vẫn tiếp tục xây thêm các tòa nhà mới, biến Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ sắt thép và xi-măng tính theo đầu người cao hơn bất kỳ so với một quốc gia công nghiệp nào trong lịch sử.

Nhóm cố vấn của chính phủ Trung Quốc cảnh báo rằng, bong bóng bất động sản của nước này ngày càng xấu đi, với giá nhà ở nhiều thành phố lớn vượt quá giá trị thực tới 70%.

Gillem Tulloch, một chuyên gia phân tích của Forensic Asia Limited, nói rằng các căn hộ ở Chenggong, một làng chài gần Hongkong, đang được bán với giá lên tới 80.000 USD. "Người dân địa phương đùa rằng không ai ở Denaya có đủ tiền sống ở đó. Nếu những căn hộ này được bán thì chúng đều rơi vào tay của giới đầu cơ", Tulloch cho biết.

Trong số 35 thành phố lớn thuộc diện khảo sát năm ngoái, giá nhà ở 11 thành phố, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải, cao hơn 30-50% so với giá trị trường, báo China Daily trích dẫn nguồn tin Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh về "những thành phố ma" của Trung Quốc:

Dù không tìm được người mua đối với hàng trăm triệu nhà mới, Trung Quốc vẫn có kế hoạch xây dựng 20 thành phố mỗi năm trong vòng 20 năm tới.

Những tòa nhà chọc trời như thế này ở Chenggong, nơi có 100.000 căn nhà mới, lẽ ra phải thu hút rất nhiều người tới sống nhưng tịnh không bóng một ai.

Một dự án bỏ không khác ở Jiangsu.

Các chuyên gia cho rằng một số dự án của Trung Quốc giống như "rừng nhà chọc trời".

Nhiều dự án giống như dự án này ở Ordos, Trung Quốc, gồm nhiều không gian chung nhưng không hề có một ai sử dụng.

Giá bất động sản leo thang ở Trung Quốc và các mức đầu tư cao đã kích thích việc xây dựng nhiều thành phố mới. Các chuyên gia lo ngại một vụ vỡ bong bóng nhà đất theo sau có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.

Quận mới Zhengzhou với những tòa nhà lớn chưa bao giờ được sử dụng.

Thanh Hảo (Theo Mail)