Xe chở thủ lĩnh lực lượng phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) Ab Bakr al-Baghdadi đã bị trúng bom do quân đội Iraq oanh tạc.
 
Tờ Independent cho hay hiện chưa rõ tình trạng thương vong của al-Baghdadi ra sao.

Trong tuyên bố của quân đội IS cho hay lực lượng không quân của họ đã không kích trúng xe của thủ lĩnh IS khi al-Baghdadi trên đường ‘từ Karabla đi tham dự một cuộc họp với các chỉ huy Daesh’.

{keywords}

Thủ lĩnh IS Ab Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

Có nguồn tin cho hay al-Baghdadi từng bị thương trong một cuộc không kích hồi tháng 4 vừa qua, khiến cho nhiều người phỏng đoán rằng y sẽ có thể bị buộc phải từ chức.
 
Giữa tháng 5, al-Baghdadi xuất hiện trở lại trong một đoạn băng ghi âm, kêu gọi ‘mọi người Hồi giáo ở khắp nơi’ tham gia IS và cầm súng.
 
Các nhà phân tích khi đó nói rằng đoạn băng này nhằm bác bỏ tin đồn rằng al-Baghdadi bị thay thế hoặc bị cách chức.
 
Lê Thu