Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges đã đưa ra nhận định này trong một tuyên bố với hãng tin Nga Sputnik.

TIN BÀI LIÊN QUAN

“Chúng tôi cần Nga tham gia vào cuộc chiến chống IS, nếu như đó là điều mà họ sẽ làm”, ông Ben Hodges nói ngày 13/10 về khả năng hợp tác Mỹ - Nga tại Syria.

{keywords}
Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, Tư lệnh quân đội Mỹ cũng cảnh báo về khả năng dòng người tị nạn sẽ đổ về châu Âu để chạy trốn cuộc chiến ở Syria.

"Số người tị nạn gia tăng sẽ làm tình hình ở châu Âu diễn biến phức tạp", ông Hodges nói.

Chỉ trong 2 tuần tham gia chiến sự tại Syria, Nga đã tiến hành hơn 400 cuộc không kích, tiêu diệt khoảng 370 mục tiêu trong chiến dịch chống IS.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cuộc không kích của nước này nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria.

Lan Phương