Từ tháng 7-9, Nhật đã triển khai chiến đấu cơ với số lần kỷ lục để chặn các máy bay Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật hôm 19/10 cho hay.

{keywords}

Theo đó, chiến đấu Nhật đã xuất kích 117 lần, tăng từ 103 lần so với ba tháng cùng kỳ năm ngoái, dù nó thấp hơn mức kỷ lục 164 lần của ba tháng cuối năm 2014.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao số lần xuất kích lại tăng mạnh và Bộ Quốc phòng Nhật cũng không giải thích.

Trung Quốc và Nhật hiện đang tranh chấp quyền sở hữu với một loạt đảo hoang ở Hoa Đông, mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Các tàu tuần tra và chiến đấu cơ của hai nước thường xuyên xuất hiện gần nhóm đảo này, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể xảy ra.

Tokyo và Bình Nhưỡng đang phối hợp thiết lập một hệ thống liên lạc nhằm ngăn chặn hiểu nhầm giữa quân đội hai nước.

Quan hệ giữa Nhật và Trung Quốc đã từ lâu không mấy bằng phẳng do lịch sử thời chiến. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã có cải thiện trong vài năm qua, dù Tokyo giữ lập trường an ninh mạnh mẽ hơn và Bắc Kinh quả quyết hơn về quân sự.

  • Hoài Linh