Lần đầu tiên, hôm 15/11 tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga Vladimir Monomakh đã phóng 2 tên lửa liên lục địa Bulava từ dưới nước ở Biển Trắng.


Vụ phóng thành công khi tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khu đa giác Kamchatka, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

Tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh gia nhập hạm đội bắc vào cuối tháng 9/2014. Tàu này là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 của Nga, do Cục thiết kế thiết bị hàng hải Rubin đóng.

Đây là tàu ngầm thứ 3 hạng Borei của Dự án 955, được sử dụng để thay thế cho các tàu ngầm hạng Typhoon và Delta IV. Về hỏa lực, tàu ngầm hạng Borei được trang bị 16 hố tên lửa Bulava, 4 bệ phóng ngư lôi 533mm và 4 hố ngư lôi 650mm. Tên lửa Bulava có thể nhằm trúng mục tiêu cách xa tới 8.000 km.

Tàu ngầm hạng Borei trị giá 700 triệu USD, có thể mang theo 107 người. Nga dự định tới năm 2020 hải quân nước này sẽ có ít nhất 8 tàu ngầm trên. Kremlin muốn tàu ngầm hạng Borei sẽ là xương sống của lực lượng hải quân nước này cho tới ít nhất là năm 2040.

  • Hoài Linh