Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, được cho là chủ mưu hàng loạt vụ tấn công liên hoàn nhằm vào Paris có tin đã bị tiêu diệt trong đợt truy kích của cảnh sát hôm 18/11.

Tờ Independent cho hay, trong vụ đột kích vào căn hộ tại vùng ngoại ô Saint-Denis đã diễn ra đấu súng và nhiều vụ nổ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Tờ Washington Post dẫn lời hai quan chức tình báo cấp cao xác nhận thông tin Abdelhamid Abaaoud - phiến quân ‘Nhà nước Hồigiáo’ tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong vụ đấu súng này.

Trong khi đó, BBC dẫn công tố Paris, ông Francois Molins cho biết, số phận của kẻ chủ mưu nói trên vẫn chưa xác định.

 

{keywords}
Abdelhamid Abaaoud

Trong buổi họp báo chiều cùng ngày, công tố viên người Pháp Francois Molins nói rằng do ‘tình trạng của các thi thể’mà ông không thể xác nhận được danh tính của từng người.

“Tôi không thể cung cấp thông tin chính xác về danh tính của từng người thiệt mạng trong vụ đấu súng” – ông Molins nói.

Hai người bên trong căn hộ – có thể là Abaaoud và Salah Abdeslam – thiệt mạng ngay sau khi một phụ nữ đánh bom tự sát cho phát nổ một thắt lưng gài bom.

Năm người bị bắt sau vụ đột kích (trong đó có một phụ nữ), và năm cảnh sát Pháp bị thương.


Lê Thu