Bộ Quốc phòng Nga đã đưa siêu tổ hợp tên lửa S-400 tới căn cứ không quân ở Latakia (Syria), sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây bắn hạ chiến cơ Su-24.

Siêu tổ hợp S-400 là hệ thống phòng không di động được thiết kế nhằm đánh chặn nhiều dạng mục tiêu trên không, bao gồm các loại máy bay, trực thăng, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo...

{keywords}

 S-400 được xem là vũ khí “tối thượng” trên không

Cho tới nay, siêu tổ hợp tên lửa phòng không di động S-400 của Nga vẫn được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ nhất thế giới, có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong đó.

Dưới đây là một đoạn phim về một cuộc diễn tập của S-400 tại vùng Astrakhan của Nga. Mặc dù thời lượng của đoạn phim chỉ hơn một phút, nhưng cũng đủ cho thấy sức mạnh kinh hồn của tổ hợp tên lửa phòng không này.

Thanh Vân

Uy lực 'tối thượng' của siêu tổ hợp tên lửa S-400

Đến nay, tổ hợp tên lửa phòng không di động S-400 của Nga vẫn được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không mạnh mẽ nhất thế giới.