Theo mạng Quan Sát, lúc 17h30 ngày 17/12, một chiến cơ J-10S của không quân Hạm đội Đông Hải đã bị rơi tại ngoại ô thị trấn Trạch Quốc, Chiết Giang.

Hai phi công đã kịp nhảy dù, hiện chưa có thông tin về thương vong do sự cố này gây ra.

Chiếc J-10S này đang luyện tập bài bay đêm thì bị nổ tung trên không, cả hai phi công đã kịp phóng dù ra ngoài. Đây là chiếc J-10 thứ 3 của không quân Trung Quốc bị rơi kể từ tháng 11/2014 và là chiếc thứ 2 bị rơi trong năm 2015.

{keywords}
Mảnh vỡ chiếc máy bay.

{keywords}
J10 tập bay đêm.

Trước đó, hôm 12/10/2015, một chiếc J-10 của không quân Quân khu Thẩm Dương cũng bị rơi khi bay đêm. Nguyên nhân cụ thể của các vụ tai nạn liên tiếp của loại tiêm kích thế hệ thứ ba J-10 không được thông báo, nhưng báo chí Trung Quốc cho rằng có thể là do J-10 do Trung Quốc sản xuất sử dụng động cơ AL-31F đã lạc hậu của Nga.

Các loại tiêm kích thế hệ mới như J-11B, J-16 được lắp loại động cơ “WS-10” do Trung Quốc chế tạo được phát triển trên cơ sở của AL-31F.

Ngô Tuyết