Tuần qua, một chiếc máy bay B-52 của Mỹ đã tình cờ bay ngang qua đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

{keywords}
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ B-52. Ảnh: Boeing.

Theo tờ Thời báo phố Wall, trong chuyến bay tuần tra thường lệ này của Mỹ, một trong số các máy bay B-52 đã vô tình bay trong khoảng 2 hải lý của bãi Cuarteron mà Trung Quốc bồi đắp trái phép.

B-52 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Mỹ, còn được mệnh danh là ‘pháo đài bay’.

Vụ việc đã khiến Trung Quốc gửi thư phàn nàn với Mỹ thông qua sứ quán Mỹ.

Hôm 27/10/2015, Mỹ cử tàu USS Lassen đi vào khu vực 12 hải lý của đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép tại bãi Subi, cùng với đó là hai máy bay tuần tra hộ tống.

Nhiệm vụ này được Mỹ coi là tác chiến ‘tự do lưu thông hàng hải’, nhằm thể hiện rằng Washington không công nhận các tuyên bố trên biển của Bắc Kinh trong khu vực.

  • Lê Thu