Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã tấn công vào phía tây bắc vùng Đông Ấn, gần biên giới với Myanmar, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ hôm 4/1 cho biết.

{keywords}

Hiện trường một trận động đất xảy ra vào hồi tháng 4/2015 tại Bihar, Ấn Độ. (Ảnh: Press Trust of India)

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể cũng như báo cáo thương vong. Tuy nhiên, hãng thông tấn RT của Nga đã đăng tải một vài dòng trạng thái nhắc tới trận động đất của những người sử dụng Twitter.

“Một cơn chấn động tồi tệ nhất từng được cảm nhận! Đó là một trận động đất”, Tài khoản có tên Sharad Jhunjhunwala bình luận.

Trong khi đó, tài khoản Obheeck viết: “cách đây 9 phút, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã tấn công Rengpang (Tamenglong), Ấn Độ vào lúc 4h35 sáng (giờ địa phương), tâm chấn sâu 10km”.

Tháng 4/2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã tấn công Nepal, Ấn Độvà khiến hơn 3.000 người thiệt mạng. Trong đó, bang Bihar ở phía tây bắc là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Ấn Độ với 57 người thiệt mạng và 173 người bị thương.

Sầm Hoa