Nhờ nắm được “tử huyệt” của trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman, nhà chức trách Mexico đã tóm sống được y.

NBC dẫn lời Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cho biết, “một manh mối quan trọng cho phép chúng tôi tìm được Guzman, đó là việc y định làm một bộ phim tiểu sử”.

{keywords}

Guzman bị bắt lại tại thị trấn Los Mochis của Mexico hôm 8/1 (Ảnh: Reuters)

 

Để thực hiện được mơ ước của mình, Guzman đã cử luật sư của mình tới gặp gỡ các diễn viên và nhà sản xuất. Chính sơ hở này đã giúp nhà chức trách có thể phát hiện ra nơi ẩn náu của y tại thành phố ven biển Los Mochis, bang Sinaloa, Mexico.

Guzman, thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Sinaloa, đã bị bắt lại tại nhà riêng hôm 8/1, sáu tháng sau khi y đào tẩu khỏi một nhà tù được canh phòng cẩn mật gần Mexico City.

Y bị phát hiện lần đầu vào hồi tháng 10/2015 tại bang Durango, nhưng các lực lượng an ninh quyết định không nổ súng do y đi cùng với hai người phụ nữ và một em nhỏ, theo Tổng chưởng lý Gomez.

Sau sự cố này, trùm ma túy đã chuyển sang hoạt động kín đáo hơn và hạn chế liên lạc cho tới khi chuyển tới Los Mochis hai tháng sau đó.

Sau một tháng theo dõi, các nhà chức trách hôm 7/1 đã xác định Guzman đang ở bên trong ngôi nhà mà họ khoanh vùng. Sáng 8/1, thủy quân lục chiến Mexico đã tiến hành chiến dịch vây bắt trùm ma túy.

Một cuộc đấu súng đã diễn ra khi các lực lượng an ninh chạm trán với “bố già” Guzman. Năm đàn em của y đã thiệt mạng và 6 tên khác khác bị thương, hãng thông tấn AP đưa tin.

Trong khi đó, Guzman và đội trưởng an ninh của y là Gastelum Avila đã tìm đường thoát thân thông qua hệ thống thoát nước. Cả hai leo lên từ một nắp cống và lái xe tẩu thoát. Tuy nhiên, y đã nhanh chóng bị phát hiện và bị tóm sống trên đường cao tốc.

Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico hôm 10/1 cho biết sẽ bắt đầu tiến hành các thủ tục để dẫn độ trùm ma túy tới Mỹ. Giới chức Mexico cho rằng, đưa Guzman sang đó có thể hạn chế khả năng trốn chạy lần nữa của tên này. Đây cũng là yêu cầu mà Mỹ đưa ra trong thời gian truy bắt hắn.

Vụ đào tẩu hôm 11/7/2015 của El Chapo Guzman giống như trong phim Mỹ. Y trốn khỏi nhà tù Liên bang Altiplano bằng một đường hầm dài 1,5km bên dưới nhà tắm phòng giam.

Hãng phim Dragon Films của Mexico đã sản xuất một bộ phim với tựa đề “El Chapo: Vụ đào tẩu thế kỷ”. Bộ phim dự kiến sẽ công chiếu vào hôm 15/1 tới.

Sầm Hoa

El Chapo, Guzman, trùm ma túy, đào tẩu, nhà tù, Mexico