Phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) đã thảm sát 280 người dân ở tỉnh Deir ez-Zor, giết hại ‘toàn thể các gia đình’ vì nghi họ hợp tác với quân đội Syria.

“IS tiến hành thảm sát tàn bạo tại al-Bagilya ở Deir ez-Zor. 280 nạn nhân, gồm cả phụ nữ, trẻ em và người già. Nguyên nhân là vì (họ) hợp tác với quân đội Syria” – một nguồn tin của hãng thông tấn Sputnik cho hay.

Trước đó, tin tức cho thấy các tay súng IS đã di chuyển tới khu vực phía bắc của tỉnh Deir ez-Zor.

{keywords}
Quân đội Syria tiến hành tấn công ở một tỉnh then chốt là Daraa. Ảnh: RT

Đây được cho là một trong những vụ giết chóc hàng loạt kinh khủng nhất của IS trong suốt 5 năm nội chiến tại Syria.

Thông tấn Syria SANA cho biết, thi thể người bị hại đều bị ném xuống sông Euphrates, còn 400 người sống sót đã bị bắt làm con tin.

Truyền thông Syria nói thêm, toàn bộ nạn nhân đều là dân thường.

Các nhóm giám sát bản địa nói thêm, hàng chục binh sĩ của chính phủ cũng bị sát hại.

RT đưa tin, vụ thảm sát diễn ra chỉ một ngày sau khi Nga thả cứu trợ nhân đạo xuống khu vực định cư ở al-Bagilya.

  • Lê Thu