Bình Nhưỡng tuyên bố vừa bắt giữ một sinh viên Mỹ với cáo buộc phạm tội "hành động thù địch" chống lại Nhà nước Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nam sinh viên trường Đại học Virginia này bị Chính phủ Mỹ "thao túng".

KCNA không tiết lộ danh tính của người bị bắt nhưng cho biết anh ta vào Triều Tiên với tư cách là khách du lịch và hiện đang bị điều tra.

{keywords}
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Nếu thông tin trên là đúng thì đây sẽ là công dân phương Tây thứ 3 mà chính quyền ông Kim Jong Un đang bắt giữ.

Reuters dẫn lời một quan chức sứ quán Mỹ ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc, cho biết cơ quan này đã hay tin về vụ bắt giữ.

Năm 2015, Triều Tiên bắt giữ một mục sư Canada người Hàn Quốc và phạt ông này án tù chung thân vì tội âm mưu lật đổ chính quyền Kim Jong Un.

Hồi đầu tháng 1, một người Mỹ nói với hãng tin CNN ở Bình Nhưỡng rằng, ông đang bị giam ở Triều Tiên vì tội gián điệp.

Tin về vụ bắt giữ sinh viên Đại học Virginia được đưa ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố Mỹ và đồng minh đang hợp tác để áp đặt thêm cấm vận lên Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân.

Thanh Hảo