Trung Quốc vừa chính thức công bố điều tra tham nhũng đối với Phó tỉnh trưởng Quảng Đông.

Theo trang mạng Sina, đêm 4/2, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng thông báo cho biết, Phó tỉnh trưởng Quảng Đông Lưu Chí Canh bị điều tra, vì có dấu hiệu “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Cụm từ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” thường được dùng với những đối tượng phạm tội tham nhũng.

{keywords}
Lưu Chí Canh

Lưu Chí Canh là Phó tỉnh trưởng Quảng Đông phụ trách các lĩnh vực như kinh tế và tin học, giao thông vận tải, thống kê, thông tin, giám sát chất lượng, an toàn sản xuất.

Việc Canh bị điều tra khiến dư luận bất ngờ, bởi hôm 31/1 ông ta vẫn dự kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 và ngày 3/2 còn dẫn đoàn quan chức tỉnh Quảng Đông về Thiều Quan để kiểm tra tình hình vận chuyển khách dịp Tết, cũng như đi thăm, chúc Tết những cán bộ, người lao động vẫn bám công trường, nhà máy trong những ngày nghỉ.

Tuy thông báo của cơ quan trên không nêu cụ thể Lưu Chí Canh vi phạm những gì, nhưng dư luận báo chí cho rằng, nguyên nhân chính do Canh công tác ở Đông Hoàn hơn 8 năm, 6 năm làm Bí thư thành ủy, là ô dù bảo kê cho ngành công nghiệp tình dục ở thành phố Đông Hoàn nổi tiếng khắp Trung Quốc một thời.

Báo chí Trung Quốc cho biết, trước khi bị dẹp bỏ tháng 2/2014, Đông Hoàn có tới hơn 200 ngàn gái mại dâm từ khắp nơi đổ về đây hành nghề.

Báo Pháp chế Buổi chiều cho biết, Lưu Chí Canh sinh năm 1956, quê Hưng Ninh, Quảng Đông, tham gia công tác tháng 10/1973, vào Đảng từ tháng 2/1985, tốt nghiệp khoa Kinh tế chính trị thuộc trường Đại học Cát Lâm, nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Từ 1983, ông ta về công tác ở Cục Thống kê Thâm Quyến, leo dần đến chức phó phòng.

{keywords}
Lưu Chí Canh (ảnh nhỏ) được cho là bảo kê mại dâm ở Đông Hoàn

Từ tháng 3/1989, Canh dần dần được giao giữ các chức vụ lãnh đạo như Phó bí thư, Quận trưởng Long Cương, Thâm Quyến. Sau đó được điều đi làm Phó bí thư, Thị trưởng Thanh Viễn. Từ tháng 2/2001, bắt đầu “bén duyên” Đông Hoàn.

Cho đến khi được điều lên giữ chức vụ Phó tỉnh trưởng Quảng Đông, Lưu Chí Canh đã có 8 năm ở Đông Hoàn, từ Phó Bí thư, quyền Thị trưởng từng bước trở thành nhân vật số 1 ở Đông Hoàn.

Trước đây đã có thông tin về việc Bí thư Canh bảo kê cho hoạt động kinh doanh tình dục. Cốc Thành Nghiệp, một cán bộ lâu năm ở Đông Hoàn, đã đưa lên mạng tài liệu tố cáo Canh dung túng cho người nhà mở hộp đêm, mở công ty dựa vào quyền thế của ông ta để kiếm tiền với những chứng cứ cụ thể.

Chẳng hạn như vợ Canh thao túng việc cấp giấy phép về mặt phòng cháy cho các nhà hàng, khách sạn, hộp đêm..., trong khi em gái và em rể của Canh nắm giữ Tập đoàn Hằng Cơ Ức Triệu. Anh trai Canh nắm một tập đoàn kinh doanh, em trai Canh có công ty kinh doanh văn hóa giải trí, còn cháu rể Canh kinh doanh hộp đêm Vương triều Quý tộc Đông Hoàn, nơi ăn chơi khét tiếng, từng xảy ra vụ một phụ nữ chết vì chích ma túy.

Cốc Thành Nghiệp từng là đại diện pháp nhân của Tân Thế kỷ Bách Kim Han, sau đổi tên là Vương triều Quý tộc và bị thân nhân của Lưu Chí Canh chiếm mất. Người này cũng tố cáo Canh bao che cho người thân tổ chức sử dụng ma túy và “quan thương câu kết” mua bán đất nền trái phép…

Sau khi Lương Quốc Anh, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Đông Hoàn bị mất chức ngày 5/9/2014 vì nhận hối lộ và “gian dâm với nhiều phụ nữ”, đã có tin người tiếp theo sẽ là Phó tỉnh trưởng Lưu Chí Canh bởi Canh – Anh là cặp bài trùng gắn bó với nhau lâu năm.

Ngô Tuyết

“Khảo” người đẹp, lòi mặt quan tham hoang dâm

Bị cơ quan điều tra gọi lên giải trình, cô ca sỹ lập tức khai nhận chuyện yêu đương với một đại quan tham nhũng.

Tiền tấn, quà khủng chất đầy nhà quan tham dịp Tết

Theo báo chí Trung Quốc, từ những vụ án tham nhũng bị lật tẩy, có thể thấy dịp Tết âm lịch hàng năm là thời gian “vớ bẫm” của nhiều quan chức.

Gian dâm với quan tham, nữ sinh 'rinh' quà tiền tỷ

Để chiếm được trái tim một nữ sinh viên, Liêu vung tiền mua nhà, xe hơi. Lúc chia tay, Liêu còn tặng người đẹp hơn 14 triệu Nhân dân tệ (gần 50 tỷ đồng)