Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, một người đàn ông Syria đã ghi lại cảnh đứa con trai ở độ tuổi niên thiếu của mình tấn công liều chết tại thành phố Aleppo.

{keywords}

Theo cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), "Chiến dịch tử vì đạo" của cậu bé 15 tuổi Abu Amarah al-Omari đã diễn ra khi chiếc xe cậu đang lái nổ tung tại khu vực al-Sakhur.

Tin cho biết, chính cha của Abu Amarah đã đăng ký cho em thực hiện "chiến dịch tử vì đạo" từ năm 2015.

Đoạn video bắt đầu bằng cuộc nói chuyện giữa Abu Amarah và một thành viên tổ chức vũ trang Daesh đang cầm vũ khí. Tiếp đến là cảnh Abu Amarah thề sẽ là một "tay súng tử vì đạo" và được người cha đồng ý. Sau đó là cảnh khói lửa bốc lên từ đồi Dabeq, nơi Abu Amarah được cho là đã cho nổ tung mình.

Hiện, video trên vẫn chưa được cơ quan chức năng xác minh.

KN