Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần đầu tiên trực tiếp công kích nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Telegraph cho biết, truyền thông quốc gia Triều Tiên tại Bình Nhưỡng thường đả kích Tổng thống Hàn Quốc nhưng đây là lần đầu tiên đích thân lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp đe dọa người đồng cấp tại Seoul.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) đã nặng lời chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (phải). (Ảnh: Telegraph)

“Nhằm ngăn các nhà lãnh đạo tương lai khỏi những hành vi ngớ ngẩn giống như của bà Park, cần phải cho bà ấy thấy ngày tàn của mình sắp đến”, hãng KCNA dẫn lời ông Kim.

Ngoài ra, lãnh đạo Triều Tiên nói thêm rằng: “Bà Park cần cẩn trọng và hành xử hợp lý, ngừng ngay hành vi thiếu suy nghĩ đối với chương trình hạt nhân của chúng tôi”, theo một bản dịch được đăng tải hãng thông tấn NK News của Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un cũng đe dọa nữ Tổng thống Hàn Quốc sẽ “hối hận không kịp” nếu tiến hành những hành động quân sự khiêu khích.

Những tuyên bố trên của nhà lãnh đạo trẻ tuổi được đưa ra ngay sau khi ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu vào “bất cứ lúc nào”.

  • Sầm Hoa