Triều Tiên đang rất tức giận trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc từ 7/3 đến 30/4.


Chiến dịch Đại bàng Non được tiến hành đồng thời cùng Giải pháp Then chốt - một cuộc tập trận khác của Mỹ ở Hàn Quốc bắt đầu từ 7/3 đến 18/3. Tổng cộng có khoảng 17.000 binh sĩ Mỹ tham gia cùng 300.000 lính Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên coi các cuộc tập trận này là hành động gây hấn và hàng năm đều phản đối. Bình Nhưỡng cảnh báo các lực lượng vũ trang của nước này "đang nắm chắc tay súng để tiêu diệt kẻ thù bằng lòng căm thù ngun ngút và đang chờ đợi Bộ Tư lệnh tối cao ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu của công lý".

Ngày 9/3, Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản. Và ngày 14/3, Bình Nhưỡng thậm chí tuyên bố có thể xóa sổ Manhattan bằng một quả bom khinh khí.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, được hãng tin Business Insider đăng tải.

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}

Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}

Ảnh: AP

{keywords}

Ảnh: AP

{keywords}

Ảnh: AP

{keywords}

Ảnh: AP

Thanh Hảo

Hình ảnh Kim Jong Un thể hiện vai trò tổng tư lệnh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un luôn thể hiện là một chỉ huy tối cao xông xáo và thân thiện qua hàng loạt chuyến thăm, thị sát các đơn vị quân sự.

Nga thẳng thừng cảnh báo Kim Jong Un

Nga vừa cảnh báo nhà lãnh đạo Triều Tiên dừng ngay đe dọa phóng vũ khí hạt nhân vào các cường quốc nước ngoài.

Kim Jong Un đích thân "khoe" đầu đạn hạt nhân thu nhỏ

Triều Tiên hôm 9/3 đã công bố một bức ảnh dường như là mô hình của một đầu đạn hạt nhân hình tròn, có khả năng lắp vào tên lửa KN-08.