Đan Mạch là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, trong khi Burundi ít hạnh phút nhất.


Báo cáo Hạnh phúc Thế giới lần thứ tư cũng cho thấy, các quốc gia ít bất bình đẳng hơn sẽ hạnh phúc hơn.

Thụy Điển, Iceland, Na Uy và Phần Lan lọt vào top 5 nhờ hệ thống an ninh xã hội bền vững như Đan Mạch, BBC đưa tin. Mỹ đứng thứ 13 trong danh sách, trong khi Anh xếp thứ 23, Trung Quốc xếp thứ 83 và Ấn Độ đứng ở vị trí 118.

Đứng thấp nhất là Burundi, nơi chứng kiến bất ổn chính trị và những mối đe dọa về bạo lực. Chỉ số hạnh phúc của Burundi còn thấp hơn cả Syria, nước xảy ra nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững Liên Hợp Quốc (SDSN) thực hiện là một bản phân tích dữ liệu của tổ chức điều tra thế giới Gallup World Poll, được tổng hợp từ các cuộc khảo sát 1.000 người tại mỗi quốc gia hàng năm trong vòng ba năm.

Những người tham gia khảo sát sẽ phải trả lời các câu hỏi về đánh giá cuộc sống của mình theo thang điểm từ 1-10.

Các nhà nghiên cứu đã xác định 6 chỉ số chính để đánh giá mức độ hạnh phúc của các quốc gia: GDP trên đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình điều chỉnh theo sức khỏe (HALE), tự do cá nhân, việc làm từ thiện và nhận thức về tham nhũng.

Với mức thu nhập bình quân đầu người cao, chỉ số HALE và hỗ trợ xã hội tốt, Đan Mạch đã đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trong năm nay.

Ngoài ra, người dân tại Đan Mạch được hưởng sự bảo đảm về nghề nghiệp ở mức độ cao và sẽ nhận được trợ cấp của chính phủ nếu bị mất việc hoặc ốm đau. Tiền thuế được dùng để đầu tư chủ yếu cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Quốc gia này cũng ít xảy ra thảm họa tự nhiên và nạn tham nhũng hầu như rất hiếm.

Dưới đây là một số hình ảnh về quốc gia hạnh phúc nhất thế giới:

{keywords}
Người dân Đan Mạch được hưởng phúc lợi xã hội rất lớn. (Ảnh: Corbis)
{keywords}
Giáng sinh tại Đan Mạch. (Ảnh: Nytimes)

{keywords}
Phút thảnh thơi của các thiếu nữ. (Ảnh: Nytimes)

{keywords}
Một cặp đôi tình tứ trên phố. (Ảnh: Nytimes)

{keywords}
Bình đẳng xã hội và không khí thanh bình đã giúp Đan Mạch trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

{keywords}
Thủ đô Copenhagen xinh đẹp. (Ảnh: pretended)

{keywords}
Một góc Copenhagen. (Ảnh: CNN)

{keywords}

(Ảnh: camelsandchocolate)

{keywords}
Các cổ động viên bóng đá của Đan Mạch luôn cháy hết mình với đội nhà. (Ảnh: Reuters)

Sầm Hoa

Đời chìm nổi của "nữ hoàng carnival" phải bán dâm

Barbara, người dẫn dắt lễ hội carnival Rio de Janeiro tiết lộ, dù rất thành công trong sự nghiệp là một vũ công song cô vẫn phải bán dâm để sống qua ngày.

Rộ mốt dùng giấy A4 ngầm 'khoe' eo thon

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lại ngập tràn những bức ảnh về các cô gái (thậm chí là một số chàng trai) dùng một tờ giấy A4 để che eo của mình.

Khi các đệ nhất phu nhân phạm lỗi

Các đệ nhất phu nhân cũng thường được công chúng chú ý như chồng của họ, và khi bỏ qua các nghi thức lễ tân nghiêm ngặt, họ cũng hành động như người thường.