Chiếc tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel-điện vừa được chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật (JMSDF) vào cuối tuần trước.

Tờ Diplomat cho hay, JMSDF đã đưa chiếc tàu ngầm tấn công tàng hình lớp Soryu (JS Jinryu) thứ bảy vào hoạt động. Đây là tàu thứ tư do Xưởng đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries sản xuất.

{keywords}
Tàu ngầm tấn công tàng hình lớp Soryu

Tàu JS Jinryu có tải trọng 4.100 tấn khi lặn, là tàu ngầm lớn nhất trong số các tàu ngầm của JMSDF.

JS Jinryu là tàu ngầm lớp đầu tiên có động cơ đẩy không phụ thuộc không khí, có tầm hoạt động 11.297km, tốc độ tối đa khi nổi là 24 km/giờ, và khi lặn là 37 km/giờ.

Hiện tại, chưa rõ tàu JS Jinryu có trang bị pin lithium-ion hay không. Loại pin này giúp tàu có sức bền tốt hơn khi ở dưới nước.

Thiết kế thủy động lực học của tàu ngầm lớp Soryu dựa trên loại tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel-điện lớp Oyashio.

Tàu được lắp một máy tính điều khiển, bánh lái chữ X nhằm tăng khả năng cơ động khi hoạt động ở vùng nước nông và cả nước sâu.

Lớp vỏ của tàu được làm bằng loại thép đặc biệt, có khả năng ‘nuốt âm’, và giảm tình trạng dội sóng âm.

Trên tàu trang bị 6 ống phóng ngư lôi HU-606, có thể mang theo ngư lôi Type 89 và tên lửa đối hạm UGM-84 Harpoon.

Trong một diễn biến khác, Nhật Bản mới đây phát triển các kế hoạch để thi triển chiến lược ‘chống tiếp cận’ phiên bản Nhật.

Cựu quan chức Nhật từng mô tả chiến lược này là ‘ưu thế trên biển và ưu việt trên không’, nhằm đối phó với Trung Quốc.

Theo đó, Tokyo bố trí một loạt tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không trên 200 đảo dọc biển Hoa Đông (trải dài 1.400km).

Trong vòng 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng cường lực lượng phòng vệ trên các đảo ở biển Hoa Đông lên khoảng 10.000 người.

Lê Thu

Mỹ tích vũ khí, đạn dược quanh Trung Quốc

Quân đội Mỹ đã công bố các kế hoạch dự trữ vũ khí, đạn dược tại nhiều nước nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong vùng.

Mỹ hé lộ vũ khí bí mật dùng để diệt IS

Mỹ vừa hé lộ một vũ khí bí mật hiếm, được sử dụng trong cuộc chiến chống IS. Đó là những chiếc OV-10 Broncos, loại máy bay được sử dụng từ cách đây nửa thế kỷ, trong chiến tranh ở Việt Nam.

Vì sao Triều Tiên liên tục 'khoe' vũ khí hạt nhân?

Những phô trương về vũ khí hạt nhân mới đây của Triều Tiên được cho là nhằm củng cố đoàn kết trong nước, bằng cách phóng đại về các mối đe dọa bên ngoài.