Bay về Kaliningrad, phía trên vùng trung lập ở biển Baltic, máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu bị một toán chiến đấu cơ của NATO bám đuôi.

Các chiến đấu cơ NATO không áp sát máy bay của ông Shoigu mà luôn giữ khoảng cách 2km. Phóng viên RIA Novosti và Itar Tass, Interfax cho hay, máy bay của Bộ trưởng Shoigu được một số máy bay chiến đấu Su-27 tháp tùng.

{keywords}
Chiến đấu cơ Typhoon. Ảnh: Reuters

Những máy bay bám đuôi được nhận diện là Typhoon, loại chiến đấu cơ đa nhiệm được thiết kế cho NATO.

Bộ trưởng Shoigu tới Kaliningrad hôm 28/3 để kiểm tra việc tái xây dựng sân bay quân sự Chkalovsk ở ngoại ô thành phố. Ông Shoigu đã liên tiếp bày tỏ lo ngại về việc NATO xây dựng lực lượng khắp đông và trung Âu.

Hoài Linh