Trung Quốc, hôm nay (18/12), cảnh báo một vụ đụng độ mới có thể giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ làm xáo động sự ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi cả hai chính phủ tránh những động thái làm căng thẳng leo thang. 

 

Triều Tiên nã pháo vào đảo Hàn Quốc ngày 23/11 làm 4 người thiệt mạng. (Ảnh: AP)

 

Phản ánh lập trường không can thiệp của Bắc Kinh đối với mối bất hòa giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, thông điệp của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu không chỉ trích trực tiếp các kế hoạch tập bắn đạn thật của Hàn Quốc cũng chẳng đả động tới lời cảnh báo của Triều Tiên về một cuộc tấn công nếu Seoul tiếp tục tập trận.

Phản ánh lập trường không can thiệp của Bắc Kinh đối với mối bất hòa giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, thông điệp của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu không chỉ trích trực tiếp các kế hoạch tập bắn đạn thật của Hàn Quốc cũng chẳng đả động tới lời cảnh báo của Triều Tiên về một cuộc tấn công nếu Seoul tiếp tục tập trận.

 

 

 

Tuy nhiên, thông điệp mà ông Jiang đưa ra, được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nêu rõ Bắc Kinh lo ngại về một cuộc đối đầu lặp lại một hành động hồi tháng trước, khi Triều Tiên nã pháo vào đảo của Hàn Quốc tiếp sau việc Seoul tổ chức tập trận. 

"Tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay đặc biệt phức tạp và nhạy cảm, và Trung Quốc đang lo ngại cao độ", trích lời ông Jiang. "Nếu một cuộc đụng độ đổ máu nổ ra trên bán đảo, người đầu tiên phải hứng chịu là dân chúng của cả hai bên, và chắc chắn nó sẽ phá hỏng hòa bình, ổn định khu vực, gây hại cho các nước xung quanh". 

Jiang nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc về các cuộc hội đàm nhằm xoa dịu sự đối đầu giữa Seoul và Bình Nhưỡng. 

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn tiếp tục các bài tập bắn đạn thật ở ngoài khơi bờ biển phía tây, bất chấp đe dọa đáp trả của Triều Tiên.

Thanh Hảo (Theo Reuters)