Dapin là tên các cư dân đặt cho ngôi làng của mình.
Theo ông Gao Feng, phó phòng Du lịch và Di tích văn hóa của huyện Mengxian,
Sơn Tây, Trung Quốc, những ngôi nhà trong làng được xây bằng đá và bùn, một vài
trong số đó đã có 1.200 năm tuổi.
Những ngôi nhà ở Dapin được nối liền với nhau bằng các bậc đá được xây dựng
cách đây hàng ngàn năm.
Trong làng không có bác sỹ, dược sỹ hay bất kỳ cửa hàng nào. Tuy nhiên, người
dân ở đây rất ít khi có bệnh.
Cư dân ở Dapin chủ yếu là người già từ 50-88 tuổi bởi người trẻ đã bỏ đi nơi
khác sinh sống, lập nghiệp.
Làng Dapin được xây dựng men theo sườn đồi.
Những cư dân già chụp ảnh trước những ngôi nhà của mình.