Không khí tưng bừng và phấn khởi đang lan tỏa từ châu Úc, châu Á tới châu Âu, từ châu Phi sang châu Mỹ và mỗi nơi đều có cách đón năm mới của riêng mình.

New Zealand: Nằm ở châu Nam cực, New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên của trái đất chào đón năm 2011.


Australia: Đã có khoảng 1,5 triệu người tới xem màn pháo hoa tuyệt vời kéo dài 12 phút tại chân cầu Harbor.


Nhật Bản: Cũng giống như mọi năm, người Nhật lại tổ chức lễ gióng chuông tại các ngôi chùa ở Tokyo khi đồng hồ điểm 00:00.

Người dân thả bóng cầu nguyện lên trời tại ngôi đền Zojo-ji khi tháp Tokyo bừng sáng.

 


Đón năm mới ở Malaysia.

Năm mới đầy ánh sáng ở Singapore.


Anh: Mặc cho thời tiết lạnh giá nhưng lễ đón năm mới 2011 vẫn diễn ra tại London và thu hút sự theo dõi của hàng triệu người với màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Pháo hoa bên tượng đài Quadriga tại Berlin
Hơn 1 triệu người tới từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật tại cồng Brandenburg, Berlin.

Tòa nhà 101 Taipei.

Pháo hoa từ tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai.
Người dân Pakistan xem pháo hoa ở Karachi
Quảng trường Đỏ ở Moscow được thắp sáng bởi pháo hoa.

Sầm Hoa (Tổng hợp)