Một đám cháy dữ dội đã bùng phát ở phần đuôi tàu ngầm nguyên tử của Nga. Các quan chức cho biết không có hiện tượng rò rỉ phóng xạ.

Hình ảnh đám cháy. Ảnh: AP
Hôm nay, hỏa hoạn đã  bùng phát trên tàu ngầm hạt nhân của Nga trong xưởng đóng tàu.

Trận hỏa hoạn trên tàu ngầm Yekaterinburg xảy ra khi tàu này đang được sửa chữa tại xưởng Roslyakovo, vùng Murmansk.

Người phát ngôn của chi nhánh Bộ Khẩn cấp trong vùng là Irina Gretskaya cho biết hỏa hoạn xảy ra ở khu vực có các giàn giáo bằng gỗ.

Tàu Yekaterinburg là tàu lớp trang bị hạt nhân Delta IV, thường có 16 tên lửa đàn đạo xuyên lục địa.

"Không ai bị thương và phóng xạ không bị rò rỉ" - bà nói thêm.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các vũ khí đã được giỡ bỏ khỏi tàu và lò phản ứng hạt nhân đã được tắt trước khi tiến hành sửa chữa.

Konashenkov  nói rằng lửa bắt lên từ giàn giáo bằng gỗ, sau đó lan ra vùng thân ngoài của tàu.

Ông khẳng định rằng không có nguy hiểm nào xảy ra sau vụ cháy.

Các quan chức xác nhận rằng phóng xạ không bị rò rỉ, không có thương vong và ngọn lửa đã bị dập tắt.

Tàu ngầm hạt nhân K-84 Yekaterinburg là một trong 7 tàu hạt nhân lớp Delta-IV đang hoạt động, tất cả đều được triển khai ở Hạm đội Biển Bắc.

Các tàu ngầm Delta-IV là nhân tố then chốt của hải quân, tạo thành một trong bộ ba hạt nhân của quốc phòng Nga hiện tại, và vẫn có thể tiếp tục phục vụ trong 10 năm tới.

Thương vong trên các tàu ngầm hiếm khi xảy ra, nhưng người dân Nga vẫn chưa quên thảm họa chìm tàu tồi tệ nhất trong những năm qua là vụ 118 thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân Kursk vào tháng 8/2000.

Một số hình ảnh về vụ cháy

Ảnh: AP
Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh AP
118 thủy thủ đoàn của tàu ngầm hạt nhân Kursk đã hy sinh vào tháng 8/2000 do chìm tàu. Ảnh: AP
  • Lê Thu (theo Rian/DailyMail)