Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chia sẻ với các nhân viên trong Bộ Ngoại giao của Mỹ rằng bà đã sẵn sàng để rút lui khỏi chính trường.

Ngoại trưởng Hillary Clinton - một trong những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ
"Tôi nghĩ là sau 20 năm - và cũng sắp tròn 20 năm - đứng ở vị trí cấp cao trong nền chính trị Mỹ và đối mặt với mọi thách thức đi kèm, có lẽ cũng là một ý hay khi ngồi nghĩ xem tôi đã mệt mỏi đến mức nào" - Tờ Politico trích lời bà Clinton.

Trước đây, bà Clinton từng tham gia tranh cử vào Quốc hội và chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Bà nói rằng lúc này bà thấy "cũng có chút kỳ cục khi hoàn toàn không để tâm gì tới mùa bầu cử này".

Các chính trị gia Đảng Dân chủ còn nói rằng bà Clinton thậm chí còn không hề theo dõi bất kỳ cuộc tranh luận nào của các ứng viên triển vọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết bà sẽ không tiếp tục trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama nếu như ông tái đắc cử. Thay vào đó, bà Clinton muốn tập trung vào các dự án nhằm bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ sau khi rời khỏi chính trường.

  • Lê Thu (Theo RIAN)