Bộ trưởng Thương mại của CHDCND Triều Tiên Kim Pong Chol và bốn quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng.

Theo hãng tin Itar-Tass, các quan chức này đang chở quà từ lãnh đạo Triều Tiên tới một hòn đảo xa. Những món quà này được trao cho hòn đảo nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Lễ trao quà này đã được ghi lại để phát sóng trên truyền hình trung ương của Triều Tiên.

Thảm kịch rơi máy bay này xảy ra đúng ngày 14/2 trên đảo Sun Do cách biên giới Trung Quốc không xa.

Chiếc máy bay trực thăng này được cho là đã va phải núi đá ở phần đuôi máy bay, và rơi xuống đất trong lúc đang hạ cánh.

Nhóm phi hành đoàn và nhóm làm phim đã thoát ra khỏi máy bay thành công. Tuy nhiên, sau đó thì máy bay phát nổ và vị Bộ trưởng Thương mại cùng lãnh đạo cơ quan thương mại của Tỉnh Phyungan-Pukdo và 3 quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng.

Lễ tang của các nạn nhân của vụ nổ máy bay đã bị hoãn lại vì Triều Tiên đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm lễ sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-il - người vừa qua đời hồi tháng 12 vừa qua do bị đau tim.

  • Lê Thu (theo Itar-Tass)