Trong lúc có nhiều dự đoán rằng Israel hoặc Mỹ sẽ ra tay để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran, thì sức mạnh quân sự Iran cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.


Vệ binh cách mạng Iran

Trong khi chương trình hạt nhân của Iran vẫn là chủ đề gây nhiều đồn đại của giới truyền thông thì những hành động không rõ ràng của nước này tiếp tục chiếm lĩnh suy nghĩ của các quan chức tình báo phương Tây và Israel.

Cộng đồng quốc tế vẫn đang chú ý kỹ lưỡng các hoạt động của Iran gồm phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa, việc mở rộng sự hiện diện của hải quân Iran ra ngoài cửa ngõ của eo biển Hormuz vào Vịnh Oman, quy mô quân đội, sự hỗ trợ về tài chính và huấn luyện cho các nhóm chiến binh, theo đuổi khả năng phòng không tiên tiến và việc nước này củng cố quan hệ kinh tế, an ninh với những nước hầu như bị cách ly với cộng đồng quốc tế.

Dù quyền lãnh đạo khu vực vẫn là mục tiêu khó nắm do sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đây, sức mạnh quân sự của Israel và việc Thổ Nhĩ Kỳ định hướng lại chính sách ngoại giao từ Tây sang Đông, thì Iran vẫn đại diện cho một quyền lực trong khu vực, một nhân tố có khả năng gây lo ngại khắp vùng.

Để biết quân đội Iran mạnh tới mức nào, hãy xem những số liệu dưới đây. Các số liệu mới nhất được cập nhật vào năm 2011.

Nhân lực: Dân số Iran là 77.891.220 người, trong đó số người thích hợp để tham gia quân đội là 39.556.497 người. Số người trong độ tuổi đi nghĩa vụ là 1.392.483 người, lực lượng tại ngũ có tổng 545.000 người và dự bị là 650.000 người. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran được coi là lực lượng trung thành nhất, chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống cầm quyền, gồm 125.000 người.

Về lực lượng trên bộ: Tổng số vũ khí mặt đất Iran có là 12.393 món, với 1.793 xe tăng, 5.000 quả súng cối, phương tiện chiến đấu bộ binh là 1.560.

Về không lực: Iran có tổng số 1.030 máy bay và 357 chiếc trực thăng. Số sân bay có thể sử dụng là 319. Trong cuộc diễu hành năm 2007 để đánh dấu cuộc chiến Iran - Iraq năm 1980-1988, Iran khoe tên lửa Shahab 3, có khả năng bay xa 2.000 km, có thể bắn trúng căn cứ của Israel hoặc Mỹ tại khu vực. Một tên lửa khác - Ghadr 1 có thể chạm tới mục tiêu ở cách xa 1.800 km. Tháng 11/2008 Iran thử nghiệm tên lửa Sejjil với tầm xa 2.000 km.

Về sức mạnh hải quân: Cộng hòa Hồi giáo Iran có tổng số 261 tàu hải quân, có 3 cảng lớn, 3 tàu khu trục và 19 tàu ngầm. Đội tàu tấn công cả trên cạn và dưới nước gồm 26 chiếc, tàu khu trục nhỏ 5 chiếc, 18.000 quân.

  • Lê Nguyễn (Theo GFP, Haaretz, TFT)