Đây là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 6 trong lịch sử hiện đại của nước Nga với các kỷ lục đặc biệt về thông tin truyền tải, về mức chi tiêu và quan sát viên nhiều nhất từ trước tới nay. Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Nga có nhiệm kỳ kéo dài 6 năm.


Năm ứng viên Tổng thống Nga lần này

Năm ứng cử viên Tổng thống Nga lần này gồm có đương kim Thủ tướng Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov và tỉ phú Mikhail Prokhorov.

Tên của các ứng viên sẽ được sắp xếp theo thứ tự chữ cái trong tên của họ.

Có khoảng 108.138.000 công dân Nga sẽ thực hiện quyền công dân của mình. Với 96.000 các điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 8h sáng cho tới 20h tối (giờ địa phương). Khoảng 1,8 triệu công dân Nga bầu cử tại 147 quốc gia, với 400 điểm bỏ phiếu được dựng lên.

Các cuộc bầu cử Tổng thống lần này được coi là chưa từng có trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên, việc bỏ phiếu và kiểm tra kết quả bầu cử sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của video. Bất kỳ ai cũng có thể theo dõi bầu cử trên mạng internet. Các kết quả kiểm phiếu cũng sẽ hiển thị trực tiếp trên internet để tất cả mọi người tiện theo dõi.

Một dự án đặc biệt nhằm lắp đặt các camera tại 91.000 điểm bỏ phiếu. Kế hoạch giám sát bằng camera này có trị giá lên tới 300 triệu USD.

Có khoảng 685 quan sát viên quốc tế tham gia giám sát cuộc bầu cử. Trong đó có một lượng quan sát viên rất lớn từ các ứng viên và các đảng phái chính trị.

Khoảng 6000 nhà báo sẽ tham gia đưa tin về sự kiện này. Với 2000 nhà báo được xác nhận tại trung tâm thông tin của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, và 800 trong số đó là các nhà báo của nước ngoài.

Các kết quả ban đầu trong kỳ bỏ phiếu này sẽ được công bố trước công chúng tại trung tâm thông tin của Ủy ban Bầu cử Quốc gia sau 9h tối, giờ Moscow. Điểm bỏ phiếu cuối cùng tại Nga sẽ đóng cửa là vùng Kaliningrad.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia hứa sẽ thông báo các kết quả vào buổi sáng ngày 5/3. Các kết quả ban đầu sẽ dựa trên kết quả từ 99,9% kết quả bỏ phiếu, và được nhận chính thức thông qua hệ thống bỏ phiếu tự động. Ủy ban Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả chính thức về Tổng thống kế tiếp của Nga muộn nhất là ngày 14/3.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia cũng khẳng định lại sự chuẩn bị đầy đủ cho ngày Bầu cử. "Chúng tôi kỳ vọng là sẽ có nhiều người tham dự, chúng tôi đã làm tất cả vì ngày này" - ông Vladimir Churov nói. Ông đánh giá rất khả quan về chiến dịch bầu cử. "Các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử Tổng thống Nga diễn ra trong bầu không khí yên ả, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ phàn nào nào về các công việc chuẩn bị cho buổi bầu cử" - ông Churov nhấn mạnh.

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta chứng kiến bầu cử bắt đầ ở khu vực tự trị Chukotka [vùng Viễn Đông]. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ tại các điểm bỏ phiếu" - ông Churov nói.

Trong số 5 ứng viên Tổng thống lần này, ứng viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu sẽ thắng cử. Nếu không có ứng viên nào đạt được số phiếu trên, một cuộc bỏ phiếu vòng 2 sẽ được tiến hành vào ngày 25/3 để phân định thắng thua.

"Chúng tôi biết là website của chúng tôi có thể bị các tin tặc tấn công" - Denis Alaev   thuộc AlterGeo nói. "Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi cuộc tấn công. Các máy chủ của chúng tôi hoàn toàn có khả năng đối phó với lượng truy cập rất lớn. Chúng được đặt tại các trung tâm dữ liệu ở châu Âu".

AlterGeo là trung tâm độc lập từ Ủy ban Bầu cử Trung ương và các nhà sáng lập lên hứa hẹn sẽ đưa ra các báo cáo độc lập về cuộc bầu cử này.

Hơn 1 triệu người sử dụng internet sẽ giám sát việc bỏ phiếu trên internet.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nga, trên 380.000 nhân viên cảnh sát, 30.000 người tình nguyện trợ giúp an ninh và khoảng 31.000 cảnh vệ riêng sẽ tham gia gìn giữ trật tự trong ngày hôm nay.

Tổng số 36.500 nhân viên cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ ở Moscow và 6.000 cảnh sát từ các vùng khác sẽ tới thủ đô để hỗ trợ vì các cuộc tuần hành được cho là có nhiều khả năng diễn ra ở Moscow sau khi bầu cử kết thúc.

Những hình ảnh trong ngày bầu cử Tổng thống tại Nga

Cho tới giờ phút này, vẫn chưa có sự cố nào xảy ra ở các điểm bỏ phiếu tại Khu tự trị Chukotka (Viễn Đông)

Lúc này, người dân tại Moscow và St. Petersburg bắt đầu đi bỏ phiếu
Người dân bỏ phiếu tại vùng Viễn Đông
Các camera giám sát tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia
Trên 380.000 cảnh sát được huy động để gìn giữ an ninh trong những ngày bầu cử và sau đó
Gần 700 quan sát viên tham gia giám sát cuộc bầu cử

Người dân đi bầu cử tại vùng Kamchatka và Magadan


Một tấm poster của chiến dịch bầu cử có dòng chữ: "Ngày 4/3 - Cuộc bầu cử Tổng thống của nước Nga"
Ứng viên Tổng thống kiêm Tỉ phú Mikhail Prokhorov thực hiện quyền công dân của mình



  • Lê Thu (tổng hợp từ RT/RIA/Itar-Tass)