Iran không có một quân đội hùng mạnh nhưng họ có những đơn vị như Vệ binh cách mạng có khả năng giáng một đòn mạnh, gây thiệt hại lớn cho đối phương nếu có một cuộc chiến trên bộ nổ ra, có thể là kết quả một cuộc xâm chiếm của liên minh quốc tế như cuộc chiến xảy ra ở Kuwait vào tháng 1/1991.


Iran không có một lực lượng không quân hay hải quân mạnh song nước này lại có tên lửa chạm tới được một số khu vực ở châu Âu. Tuy nhiên, đây không phải là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng vì Iran không dám tấn công châu Âu.

Mối đe dọa lớn nhất của Iran đó là nước này có thể dùng tên lửa để tấn công Israel, và có thể dẫn tới vô số phản ứng của Israel, Eric Davis, giáo sư khoa học chính trị tại trường đại học Rutgers, Mỹ đồng thời là chuyên gia về Trung Đông nhận định.


Thành viên lực lượng Vệ binh cách mạng Iran chứng kiến tên lửa đất đối đất rời bệ phóng trong cuộc tập trận gần thành phố Qom, nam Tehran

Một tàu chiến của Iran và tàu cao tốc của Vệ binh Cách mạng tham gia cuộc diễn tập hải quân tại Vịnh Ba Tư và eo Hormuz, Nam Iran.

Vệ binh cách mạng Iran bắn tên lửa trong một cuộc tập trận ở sa mạc gần thành phố thần thánh Qom.

Thành viên lực lượng dân quân trong một cuộc diễu binh nhằm đánh dấu tuần lễ Basij tại một căn cứ ở bắc Tehran.

Một chiến binh của Vệ binh Cách mạng đang ngắm mục tiêu khi tham gia tập trận ở khu vực eo Hormuz.

Một tên lửa Saegheh được phóng từ bệ phóng trong cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh cách mạng tại khu vực eo Hormuz.

Thành viên Vệ binh Cách mạng Iran

Vệ binh cách mạng Iran phóng tên lửa từ phía sau một xe tải trong cuộc tập trận gần Qom

Tên lửa Shahab 3 được đem ra sử dụng trong một cuộc tập trận ở sa mạc gần Qom.


  • Hoài Linh (Theo Star Ledger, Reuters)