Hàng không mẫu hạm USS Enterprise của Mỹ đã được điều tới vùng Vịnh vào ngày hôm qua khi căng thẳng với Iran lại bùng phát xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Đây là lần thứ tư trong thập kỷ qua Mỹ có hai tàu sân bay cùng hiện diện để thực thi nhiệm vụ trong một khu vực.
![]() |
| Tàu USS Enterprise của Mỹ |
Chỉ huy quân đội Derrick-Frost của Hạm đội Năm đóng tại Bahrain cho biết: việc triển khai tàu sân bay thứ hai tới khu vực vùng Vịnh là "thường kỳ và không có ám chỉ tới bất kỳ mối đe dọa nào".
Chưa rõ là hoạt động triển khai này mang tính thường kỳ hay không, những lần khu vực vịnh Ba Tư cùng lúc có hai tàu sân bay của Mỹ thường là khi có chiến tranh: trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống lại Iraq vào năm 2003 và trong đợt hỗ trợ cho các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan vào tháng 2/2007.
Tàu sân bay USS Enterprise có trang bị hạt nhân và các tàu chiến đi kèm đều tham gia đội tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln chỉ huy. Các tàu này sẽ hỗ trợ về mặt không kích cho quân đồng minh tại Afghanistan. Hai nhóm tấn công cũng thúc đẩy các nỗ lực chống cướp biển tại bờ biển Somali ở Vịnh Aden, sau đó tàu USS Enterprise sẽ lên đường về nước để 'nghỉ việc' vào mùa thu.
|
Nhóm tấn công trên tàu sân bay USS Enterprise bao gồm: Cánh hàng không số 1; tên lửa đạn đạo dẫn đường USS Vickburg; phi đội tàu khu trục 2 gồm có các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Nitze, USS Porter và USS James E. Williams. Nguồn: Website hải quân Mỹ. |
Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì các nỗ lực ngoại giao lên Iran để buộc họ phải từ bỏ các tham vọng hạt nhân, và dường như còn tăng cường thêm sự hiện diện của hải quân Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.
Tháng Ba vừa qua, Washington đã gửi một nhóm tấn công đổ bộ lên vịnh Ba Tư trong một hoạt động "triển khai theo kế hoạch thường kỳ" khác. Nhóm này bao gồm một tàu ngầm hạt nhân, một phi đội trực thăng lính thủy đánh bộ và trên 2000 lính thủy đánh bộ. Nhiều người trong số này được cho là từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Iraq và Afghanistan.
Khi các hoạt động triển khai này diễn ra, con số các tàu chiến của Mỹ ở trong khu vực lên tới 8 tàu, cộng với tám trực thăng dò ngư lôi cũng được điều động.
Mỹ nói rằng họ thiên về hướng một giải pháp chính trị để tháo gỡ tình hình Iran, dù họ thừa nhận rằng "mọi phương án đều được tính đến" để buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, Israel lại cho rằng một nước Iran với hạt nhân sẽ là 'mối đe dọa đến sự sống còn' (của nhà nước Do Thái). Các báo cáo gần đây cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã đưa ra cho Iran một thời hạn là 3 tháng để từ bỏ tham vọng hạt nhân, hoặc là phải đối mặt với một cuộc tấn công phủ đầu vào giữa hè này.
- Lê Thu (theo Truyền hình Nga)
|
Ngoại giao tàu chiến Mỹ nhằm vào Iran
Washington
đang lên kế hoạch triển khai thêm nhiều tàu chiến, tàu ngầm và máy bay lên thẳng
tới vùng Vịnh cho dù họ đã có các hàng không mẫu hạm đóng tại khu vực này.
|

.jpg?width=0&s=aDsEVFWU3NthrzV-mdcoMQ)