Tại Triều Tiên, đồng diễn xếp hình, xếp chữ nghệ thuật giống như một phần của địa lý học.


Màn xếp hình, xếp chữ của Triều Tiên đủ lớn để có thể nhìn rõ từ vũ trụ (Ảnh: AP)

Quốc gia này nổi tiếng với việc tổ chức đám đông hàng ngàn người sử dụng những tấm biển đầy màu sắc để xếp hình, xếp chữ, khẩu hiệu... trên sân vận động hoặc quảng trường lớn. Lễ kỷ niệm 100 năm kỷ niệm cố chủ tịch Kim Nhật Thành vào tuần trước, 15/4, cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, thông điệp tại quảng trường ở thủ đô Bình Nhưỡng đủ lớn để có thể nhìn thấy từ vũ trụ.

Bức ảnh về một buổi lễ diễn ra hôm 15/4 được chụp từ một vệ tinh và được phân phối bởi DigitalGlobe cho thấy những người trong trang phục màu đỏ và màu vàng tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành và xếp dòng chữ "vinh quang" bằng tiếng Hàn.

Cuộc diễu hành lên tới đỉnh điểm với sự ra mắt của một tên lửa mới mặc dù các nhà phân tích đã nghiên cứu hình ảnh của hàng tá tên lửa mới đáng lo ngại của Triều Tiên nói rằng chúng chỉ là đồ giả.

Sầm Hoa (Theo AP)