Dù sắp hết nhiệm kỳ Ngoại trưởng Mỹ, nhưng tiếng tăm của bà Hillary Clinton lại càng nổi hơn bao giờ hết.

Trước con số ủng hộ cao như vậy, liệu bà Clinton có đổi ý?

Theo một cuộc thăm dò mới đây của tờ Washington Post và ABC News, mức độ tín nhiệm đối với bà Hillary Clinton lên tới 65% - đây là mức cao nhất mà một Ngoại trưởng Mỹ từng đạt được trong lịch sử.

Chỉ có 27% ý kiến có quan điểm 'không ưa' bà.

Cho dù bà Clinton trước đó tuyên bố rằng sẽ không tham gia tranh cử Tổng thống trong nhiệm kỳ tới, nhưng tỉ lệ ủng hộ bà ở mức cao kỷ lục như vậy khiến cho nhiều người muốn bà tiếp tục tranh cử lần nữa.

"Các con số kỷ lục và lượng người ủng hộ cao như vậy sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như bà Clinton thật lòng thật dạ muốn từ bỏ ý định tranh cử Tổng thống một lần nữa" - tờ Post viết.

Hãng tin ABC News và Washington Post đã thăm dò trên 1008 người Mỹ từ ngày 18-22/4. Sai số của thăm dò là trên dưới 3,5%.

Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và và bà Ann Romney lại vô cùng nổi tiếng trong con mắt của công chúng - thậm chí còn nổi hơn cả phu quân của các bà.

Theo đó, đệ nhất phu nhân Obama có tỉ lệ ủng hộ là 69%, cao hơn chồng bà là Tổng thống Barack Obama tận 13%.

Tỉ lệ không ủng hộ bà chỉ ở mức 24%, thấp hơn chồng bà 16%.

Còn vợ của ứng viên Mitt Romney lại được 40% công chúng ủng hộ, cao hơn chồng bà 5 điểm.

Tỉ lệ không đồng tình với bà là 30%, thấp hơn chồng bà 17 điểm.

  • Lê Thu (theo Global Post)