- Philippines ban lệnh cấm đánh bắt cá hai tháng tại khu vực tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc; NATO chưa có dấu hiệu chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm qua (16/5), Philippines ban bố lệnh cấm đánh bắt cá hai tháng tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông (Trung Quốc gọi là bãi này là đảo Hoàng Nham), sau khi nước này tuyên bố không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá tương tự của Trung Quốc.

"Chúng tôi đã thực hiện đóng cửa khu vực này một thời gian. Quyết định dựa trên các báo cáo rằng có nhiều tàu đánh cá trong khu vực, vì thế chúng tôi sẽ đóng cửa vùng biển này để nó có thể thở", Giám đốc Cục Ngư nghiệp Philippines Asis Perez nói.

Vị trí bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. (Ảnh: Politikas)

Quyết định của Philippines có hiệu lực từ ngày 16/5. Trước đó, ngày 13/5, Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc áp lệnh đánh bắt cá ở Biển Đông bao gồm cả khu vực bãi cạn Scarborough, cũng bắt đầu từ ngày 16/5 và kéo dài cho tới ngày 1/8 mới kết thúc.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, Philippines đã tuyên bố sẽ không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông của Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, đây là sự xâm phạm chủ quyền của Philippines.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên theo đuổi việc tự vũ trang với những chiến đấu cơ không phải do Mỹ chế tạo, nhưng không nhắc tới loại máy bay này.

"Những chiếc phi cơ chiến đấu này được sản xuất bởi một quốc gia mà tôi sẽ không tiết lộ tên lúc này", ông nói. Tháng trước, Philippines đã đề nghị Mỹ cung cấp máy bay, tàu tuần tra, các hệ thống radar để có sự phòng vệ đáng tin cậy ở mức tối thiểu.

Tin đọc 30 giây

- Chuyên gia quốc phòng Mỹ Stephen Flanagan nói, chưa có dấu hiệu NATO sẽ chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á.

- Nhật Bản sẽ phóng thuê một vệ tinh của Hàn Quốc vào không gian trong ngày 18/5 tới, một quan chức nước này cho hay.

- Gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama đang nắm giữ một khối tài sản khoảng 8 triệu USD từ nhiều nguồn thu khác nhau.

- Sudan sẽ không cho phép Nam Sudan xuất khẩu dầu qua lãnh thổ nước này cho đến khi 2 bên giải quyết xong vụ biên giới.

- Mưa bão lớn nhiều ngày ở Trung Quốc làm hơn 100 người chết, 30 người mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp.

- Tư lệnh Không quân Indonesia nói rằng, lực lượng cứu hộ vụ tại nạn máy bay Nga mới hoàn thành khoảng 70% công việc.

- Theo phát ngôn viên hải quân Philippines, tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ đã tới gần bãi cạn Scarborough.

- Theo báo Nhật, nhiều nguồn tin ngoại giao nói Triều Tiên đang cải tạo bãi phóng tên lửa ở Musudan-ri, đông bắc nước này.

- Philippines dự định đưa tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra cuộc họp giữa những quan chức cao cấp ASEAN và Mỹ.

- Theo Reuters, Trung Quốc đang âm thầm gây sức ép để khiến Triều Tiên từ bỏ kế hoạch thử hạt nhân lần thứ ba của mình.

- Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Hàn Quốc quyết định mở rộng phạm vi tên lửa không phải là một lựa chọn tốt.

- Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, kẻ chủ mưu vụ đánh bom kép ở Dagestan hôm 3/5 vừa qua, đã bị tiêu diệt.

Thông tin trong ảnh

Lực lượng cảnh sát Afghanistan trong buổi huấn luyện ngày 16/5. (Ảnh: THX)

Phát ngôn ấn tượng

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. (Ảnh: Washington Post)

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tuyên bố, Washington cần ủng hộ các nước ASEAN trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo Thượng nghị sĩ John McCain, Mỹ cần bảo đảm Trung Quốc không thể "muốn làm gì thì làm" trong lúc các nước nhỏ hơn phải chịu tổn hại.

Ngày này năm xưa

Henri Barbusse (17/5/1873 - 30/8/1935) là nhà tiểu thuyết nổi tiếng người Pháp. Ông cũng là thành viên của Đảng Cộng sản Pháp.

Những tác phẩm nổi tiếng của Barbusse có thể kể tới như: "Những người van nài", "Địa ngục, "Khói lửa", "Ánh sáng", "Xiềng xích".

Thanh Vân (Tổng hợp)