J-20 là máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Trung Quốc. Sự xuất hiện của J-20 khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sớm hơn so với dự kiến của phương Tây.

Khả năng tàng hình của J-20 được cho là tốt hơn và khó phát hiện hơn từ rađa và tầm bay khoảng 2000km. Lượng vũ khí trên máy bay cho phép J-20 có sức công phá lớn hơn.

Tốc độ bay tối đa của J-20 là 2.120km/h. Với J-20, Trung Quốc có thể kiểm soát khu vực biển ngoài khơi. Một số chuyên gia còn đánh giá J-20 có ưu thế hơn so với F-35 của Mỹ, và khả năng tàng hình còn tốt hơn Sukhoi T-50 của Nga.

Trước đó, chiếc J-20 số hiệu 2001 đã có chuyến bay thử nghiệm tại Thành Đô hồi đầu năm.

Dưới đây là hình ảnh J-20 số hiệu 2002 xuất kích thành công.

  • Lê Thu (theo THX)

Cận cảnh 'Rồng J-10" của TQ nạp nhiên liệu trên không
Máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc có tính năng chiến đấu tương đương FC-16 của Mỹ hay Mirage 2000 của Pháp.
 
Trung Quốc tiếp tục khoe "Mãnh Long" J-20
Trang Tân Hoa Xã mới đây đã đăng một loạt hình ảnh 'Mãnh Long' J-20 bay thử nghiệm với điểm đặc biệt là cửa phanh gió được dựng lên.