Cảnh sát tại Berlin vừa bắt giữ một diễn viên phim khiêu dâm kiêm người mẫu Canada vì tội giết và cắt thi thể của người yêu.

Luka Rocco Magnotta
Luka Rocco Magnotta, 29 tuổi, đã bị bắt tại một tiệm cafe internet ở quận Neukoelln, Berlin (Đức).

Một báo cáo của Interpol cho biết Magnotta bị tình nghi đã giết  Jun Lin - nam sinh viên Trung Quốc 33 tuổi - ở Montreal, Canada. Các bộ phận trên thi thể của Jun Lin đã được gửi tới các đảng phái chính trị ở Canada.

Magnotta đối mặt với tội giết người và đe dọa các chính trị gia tại Canada.

Trước khi bị bắt, cảnh sát Pháp cho biết Magnotta đã bay từ Montreal tới Paris.

Các điều tra viên cho biết trong một đoạn video phát trên mạng internet có ghi lại hình một người sử dụng que gắp đá để giết người khác. Điều tra viên cho rằng đoạn băng này mô tả cảnh giết người yêu là Jun Lin.

Nghi phạm Magnotta từng làm người mẫu và diễn viên khiêu dâm lưỡng giới.

Trước đó, cảnh sát tại Paris tìm thấy các vật dụng của Magnotta trong phòng khách sạn, bao gồm các tạp chí khiêu dâm và các túi nôn trên máy bay.

Tờ Tấm Gương của Đức cũng cho biết là một hành khách đi trên xe bus từ Pháp sang Berlin đã phát hiện ra Magnotta.

Chủ một tiệm cafe internet ở Berlin cho biết Magnotta tới đó để đọc các tin tức về hắn.

"Một nhân viên đã nhận ra [Magnotta] từ ảnh chụp tên này vì anh ta vừa mới đọc báo".

Nhân viên cửa hàng đã lập tức chạy ra bên ngoài để báo với cảnh sát khu vực.

Cảnh sát Đức cho biết họ không gặp phải khó khăn gì khi bắt Magnotta ngay sau đó.

Khi mới bị cảnh sát bắt, Magnotta đã dùng tên giả. Nhưng cuối cùng, 'hắn nói rằng 'các vị đã bắt được tôi rồi' - Guido Busch, đại diện của phía cảnh sát nói.

Cảnh sát Montreal cho biết Magnotta bị tình nghi trong vụ án cắt xác người ngay sau khi họ phát hiện ra một thi thể không đầu tìm thấy gần căn hộ của Magnotta.

Các nhà chức trách Canada cho rằng chân và tay của nạn nhân Jun Lin đã bị cắt và gửi tới các chính trị gia.

  • Lê Thu (theo BBC)