Marion Maréchal-Le Pen, 22 tuổi, cháu gái chính trị gia kỳ cựu Jean Marie Le Pen, đã trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử chính trị hiện đại của Pháp, nắm một trong hai ghế của Mặt trận dân tộc cực hữu. (RNF) tại Quốc hội.

Maréchal-Le Pen, tốt nghiệp luật khoa, đã về đầu ở khu vực bầu cử của cô tại khu Vaucluse, đông nam Pháp với 49,09% phiếu bầu. Ông của Maréchal-Le Pen, người lập đảng chống EU, chống người nhập cư, sẽ tròn 84 tuổi vào tuần này, đã có mặt bên cạnh cô để chúc mừng thắng lợi của cháu gái.

Đảng của Mặt trận dân tộc cực hữu do ông Jean Marie Le Pen thành lập đã giành được 35 ghế trong bầu cử 1986 nhưng sau đó đã mất toàn bộ số ghế do chế độ bầu cử theo tỷ lệ bị hủy bỏ. Kể từ đó, đảng này chỉ có một ghế trong quốc hội - vào năm 1997, nhưng kết quả lại bị hủy ngay sau đó.

Phát biểu từ thị trấn Carpentras, nữ nghị sĩ trẻ nhất Pháp nói: "6,4 triệu cử tri Pháp đã ở bên chúng tôi - trong cuộc bầu cử Tổng thống, và giờ chỉ mới là bắt đầu".

Ngắm nữ nghị sĩ tóc vàng xinh đẹp, trẻ nhất trong lịch sử chính trị Pháp

  • Hoài Linh (Theo Guardian, Global Post)