Hôm qua, Triều Tiên đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Hilllary Clinton "khinh suất" khi phát ngôn về vấn đề nhân quyền của Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này cho rằng các bình luận mới đây của bà Hillary Clinton là "thiếu thận trọng" và là một "hành động giả nhân giả nghĩa".

Trong tuyên bố này, người phát ngôn của Triều Tiên đã gọi thẳng tên riêng của Ngoại trưởng Mỹ.

Hôm thứ Năm vừa qua, trong một cuộc họp báo chung giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Mỹ tại Washington, bà Clinton đã nói rằng lãnh đạo của Triều Tiên là Kim Jong-Un đã có một cơ hội để "hoạch định một con đường khác cho người dân của nước ông".

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng tại Triều Tiên nên có sự thay đổi về điều kiện sống của người dân.

Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát biểu: "... nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào vấn đề nội bộ của CHDCND Triều Tiên về 'vấn đề nhân quyền' và 'sinh kế của người dân' thật là ngớ ngẩn và nực cười, nó làm tổn thương tới sự đoàn kết thống nhất của đất nước [Triều Tiên].

"Bà Hillary nên chú ý nhiều hơn tới các vấn đề kinh tế và vô số những người dân thất nghiệp vốn đang trở nên trầm trọng hơn và có thể gây tổn hại tới hy vọng cầm quyền của chính quyền Đảng Dân chủ".

Quan chức trên cũng nói rằng Triều Tiên có thể "duy trì nỗ lực để củng cố năng lực phòng thủ hạt nhân để đảm bảo hòa bình và an ninh của đất nước chừng nào mà Mỹ vẫn còn gây mối thù địch".

  • Lê Thu (theo CNA/KCNA)

'Vựa lúa' của Triều Tiên thiệt hại vì hạn hán
Một đợt hạn hán kéo dài và trên diện rộng đã tàn phá một trong những tỉnh được cho là 'vựa lúa' của Triều Tiên. Đợt hạn hán đã gây nên những lo ngại về việc gia tăng tình trạng thiếu lương thực.