- Iran thử loại tên lửa tầm xa được cho là có thể bay tới Israel và căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông; Syria lấy làm tiếc vì bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm 3/7, Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã phóng thử một loạt tên lửa đạn đạo, trong đó có tên lửa tầm xa có thể uy hiếp các mục tiêu ở Israel cũng như những căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Theo hãng tin IRNA của Iran, quân đội nước này trước đó một ngày đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập tên lửa quy mô lớn mang tên "Nhà tiên tri vĩ đại 7". Cuộc tập trận sẽ kéo dài trong ba ngày.

Cuộc tập trận nhằm vào một căn cứ quân sự mô hình dựng lên trên sa mạc trông giống như một cơ sở của nước ngoài, tương tự như cơ sở của Mỹ ở các nước láng giềng Iran, như Afghanistan.

Một vụ thử tên lửa của Iran hôm 3/7. (Ảnh: AP)

Xuất hiện trong cuộc diễn tập sẽ có rất nhiều tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, IRNA cho biết thêm. Trong đó, đáng chú ý nhất là loại tên lửa mang tên Shahab-3 tầm bắn vươn tới 1.300km.

Ngoài Shahab-3, nước Cộng hòa Hồi giáo còn khai hỏa tên lửa tầm ngắn Shahab-1 và Shahab-2, được cải tiến từ tên lửa Scud của Liên Xô cũ, có thể đánh trúng mục tiêu cách từ 300 - 500km.

IRNA dẫn lời tướng Hossein Salami của Iran cho biết, thông điệp của cuộc tập trận là cho thấy quyết tâm, ý chí và sức mạnh của người Iran trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia cùng các giá trị cốt lõi.

Cũng hôm qua, tờ New York Times của Mỹ cho biết, nước này đã âm thầm điều lực lượng tới vùng Vịnh để bảo vệ các tuyến biển chiến lược và tấn công vào sâu Iran nếu xảy ra xung đột quân sự.

Tờ báo trên cho biết, quá trình tăng cường lực lượng này nhằm mục đích trấn an Israel rằng, Washington nghiêm túc trong việc đối phó với chương trình hạt nhân của Iran và bảo vệ eo biển Hormuz.

Tin đọc 30 giây

- Ngày 3/7, năm binh sĩ Thái Lan bị thương, khi xe của họ bị tấn công bằng bom gài trên xe đạp tại tỉnh Yala, miền nam nước này.

- Tổng thống Syria Bashar al-Assad lấy làm tiếc về việc quân đội nước này bắn hạ một chiếc đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/6.

- Ngày 3/7, một vụ đánh bom xe tại khu chợ ở thành phố Diwaniya, nam Iraq làm ít nhất 25 người chết, 50 người khác bị thương.

- Ngày 3/7, một trận động đất mạnh có cường độ lên tới 6,2 độ Richter đã làm rung chuyển thủ đô Wellington của New Zealand.

- Indonesia ngày 3/7 cho biết, nước này đã rút khỏi thỏa thuận mua 100 chiếc xe tăng Leopard từ Hà Lan, trị giá 280 triệu USD.

- Các quan chức Iran phản bác cấm vận dầu của Liên minh châu Âu với họ và thề theo đuổi “quyền” sở hữu công nghệ hạt nhân.

- Báo chí Myanmar đưa tin Tổng thống Thein Sein quyết định ân xá 46 tù nhân trong động thái được cho là giúp hòa giải dân tộc.

- Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới hòn đảo Kunashir. Đây là lần thứ 2 ông đến thăm quần đảo Nam Kuril tranh cãi với Nhật.

- Bộ Ngoại giao Nhật đã triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo nhằm phản đối chuyến thăm của ông Medvedev tới hòn đảo tranh chấp.

- Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết cảnh sát và quân đội nước này, được sự yểm trợ của liên quân, đã tiêu diệt 82 tay súng Taliban.

Thông tin trong ảnh

Công nhân thành phố Baltimore phát miễn phí các bao đá cho mọi người. (Ảnh: AP)

Người dân ở miền đông nước Mỹ đang phải trải qua một mùa hè nắng nóng kỷ lục.

Phát ngôn ấn tượng

Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile. (Ảnh: AP)

Hôm 2/7, tờ Inquirer của Philippines dẫn lời Chủ tịch Thượng viện nước này Juan Ponce Enrile tuyên bố, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough ở Biển Đông là đuối lý.

“Họ chứng minh làm sao cho việc chiếm hữu khu vực này? Có phải là vì chim của họ đã bay tới đó hay là họ đã đánh dấu lên mình một số con cá và ra lệnh cho chúng bơi tới đó?", ông Enrile chất vấn.

Ngày này năm xưa

4/7 hàng năm là ngày Quốc khánh của Mỹ.

Thanh Vân (tổng hợp)