Tình hình Syria đã báo động tới mức nhiều quốc gia đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi quốc gia Trung Đông này; Nổ súng kinh hoàng tại Mỹ... là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Brazil đã thông báo quyết định đóng cửa tạm thời sứ quán ở Damascus và di chuyển các ngân viên ngoại giao của họ sang thủ đô Beirut của Lebannon.

Đây chỉ là một trong số nhiều nước đang có các động thái tương tự trong bối cảnh tình hình xung đột bạo lực giữa phe nổi dậy và quân đội của chính phủ tại Syria đang leo thang.

Chính phủ Brazil cũng đang chuẩn bị kế hoạch sơ tán khoảng 3.000 công dân Brazil ở Syria, trong khi Chile lên tiếng yêu cầu 158 công dân nước này nhanh chóng ra khỏi Syria.

Đường phố Damascus đầy rẫy những chiếc xe bị đốt cháy. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, sứ quán Argentina thông báo đã nhận được thư đề nghị được hỗ trợ rời khỏi Syria của 75 trên tổng số 200 công dân Argentina đang sống tại quốc gia Trung Đông.

Một quốc gia khác là Philippines thì đã cử nhóm nhân viên tới Syria để giúp 9.000 công dân nước này về nước, bao gồm cả những người Philippines tự tới Syria để tìm việc làm.

Riêng Venezuela và Cuba vẫn chưa đưa ra thông báo nào về việc có định rút nhân viên ngoại giao ra khỏi Syria hay sơ tán công dân của họ khỏi quốc gia bất ổn này hay không.

Theo bản tin mới nhất của hãng tin Reuters, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ngay ở thủ đô Damascus, gây thêm nhiều thương vong nhưng hiện chưa có con số thống kê chi tiết.

Như vậy, sau vụ đánh bom làm chết 4 lãnh đạo cấp cao của Syria ngày 18/7, phe nổi dậy ở Syria đã bất ngờ đạt được thêm nhiều bước tiến nhanh chóng sau thời gian dài yếu thế.

Cũng liên quan tới vấn đề Syria, hôm qua, Tổng thống Nga cảnh báo các nước phương Tây không được đơn phương chống Syria vượt ra ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an.

Người phát ngôn điện Kremlin cho hay theo đánh giá của ông Putin, mọi nỗ lực hành động ngoài khuôn khổ của Hội đồng Bảo an sẽ làm xói mòn quy tín của tổ chức quốc tế này.

Tin đọc 30 giây

- Một ôtô cài bom đã phát nổ ở Narathiwat, khu vực điểm nóng tại miền Nam Thái Lan, làm 8 người bị thương và gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

- Giới chức an ninh Bulgaria, với sự hỗ trợ của FBI, Interpol, đang nỗ lực tìm danh tính kẻ tình nghi gây ra vụ đánh bom tại sân bay Burgas.

- Nga, NATO sẵn sàng bắt tay thực hiện thỏa thuận tổ chức vận chuyển hàng tiếp vận cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan.

- Triều Tiên tố cáo điều nước này gọi là "hành động thù địch" của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ “xem xét lại hoàn toàn” chính sách hạt nhân.

- Bộ Trưởng Nội vụ Bulgaria cho biết, kẻ đánh bom liều chết ở sân bay Burgas làm 6 người khác tử vong không phải là công dân Bulgaria.

- Nga ủng hộ một đề xuất của Pakistan kéo dài sứ mệnh phái bộ quan sát viên LHQ tại Syria thêm 45 ngày, không kèm theo điều kiện nào.

- Báo chí Hàn Quốc đưa tin một vụ đấu súng xảy ra tại Triều Tiên khiến nhiều binh sĩ và cả Tổng tham mưu trưởng Ri Yong-ho thiệt mạng.

Thông tin trong ảnh


Hôm qua, một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra ở Aurora, Mỹ, làm 12 người chết. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc xảy ra tại buổi ra mắt bộ phim The Dark Knight Rises. Hai kẻ đeo mặt nạ đã kích hoạt bom khói và hơi cay, sau đó bất ngờ xả súng trong rạp.

Phát ngôn nổi bật


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Getty)

Tờ WSJ hôm 20/7 đăng bài của Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó đưa ra lời cảnh báo rằng, nước Mỹ đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh mạng.

"Các chính phủ nước ngoài, những băng đảng tội phạm và nhiều cá nhân đang thám thính hệ thống tài chính, năng lượng và an ninh công của chúng ta mỗi ngày".

Ngày này năm xưa

Hôm 21/7/2005, bầu không khí hoảng loạn đã lan ra khắp thủ đô London của nước Anh, sau khi 4 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại ba đường hầm và trên một chiếc xe bus.

Thanh Vân (tổng hợp)