Nga đã bắt đầu quá trình khởi tố hình sự thuyền trưởng các tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biến; Máy bay chiến đấu Mỹ rơi ngoài khơi nước Nhật... là những tin nóng trong ngày.


Nổi bật trong ngày

Theo Interfax, Nga đã bắt đầu tiến trình pháp lý để khởi tố hình sự thuyền trưởng của hai chiếc tàu cá Trung Quốc đã bị Nga bắt giữ khi đang xâm phạm vùng biển của Moscow và đánh bắt trộm.

Cụ thể, hãng tin cho biết, Nga sẽ đưa ra tòa hình sự 2 người Trung Quốc là Trương Tân Kỳ, thuyền trưởng tàu Chiết Đài Ngư 8695 và Khâu Hiểu Minh, thuyền trưởng tàu Lỗ Vinh Ngư 80-117.

Tàu Chiết Đài Ngư 8695 cùng 19 thuyền viên đã bị các nhân viên thuộc lực lượng tuần duyên của Nga bắt giữ hôm 15/7, khi đang đánh bắt hải sản trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế biển Nga.

Tàu tuần tra Nga bắn tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: CNTV)
Một ngày sau, Nga tiếp tục phát hiện tàu Lỗ Vinh Ngư xâm phạm vùng biến. Bị Nga phát hiện, tàu Lỗ Vinh Ngư đã tìm cách bỏ trốn và va chạm với tàu Nga, làm 1 ngư dân Trung Quốc mất tích.

Phía Nga khẳng định, lực lượng tuần duyên nước này đã nhiều lần kêu gọi tàu cá trên dừng lại để kiểm tra, nhưng chiếc tàu cá Lỗ Vinh Ngư vẫn tìm cách trốn chạy, khiến Nga buộc phải nổ súng.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía Trung Quốc đã triệu đại diện ngoại giao Nga ở Bắc Kinh tới yêu cầu Nga nhanh chóng thả các tàu cá và ngư dân Trung Quốc cũng như nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, cho tới hôm 21/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi lại nói, Bắc Kinh mong muốn duy trì liên lạc chặt chẽ với Moscow để cùng tìm giải pháp thích hợp cho việc này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói thêm rằng, đây chỉ là những trường hợp “đột xuất và cá biệt” và ông hy vọng hai bên sẽ giải quyết vụ việc trên tinh thần “hữu nghị Trung - Nga”.

Tin đọc 30 giây

- Đài truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin máy bay phản lực chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ ngày 22/7 đã rơi ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản.

- Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện vẫn đang ở thủ đô Damascus và vẫn có được sự trung thành từ phía các lực lượng vũ trang của mình.

- Quân đội Syria tiếp tục phản công nhằm giành lại nhiều khu vực ở Damascus và thành phố miền bắc Aleppo đang do quân nổi dậy kiểm soát.

- Hãng thông tấn Far đưa tin, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bắt một số phần tử đứng sau các vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này.

- Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/7 triển khai tên lửa đất đối không và xe chở quân dọc biên giới với Syria tăng cường hỏa lực cho khu vực này.

- Yemen thông báo, những cơ quan an ninh nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

- Theo CNN, James E. Holmes, nghi phạm trong vụ xả súng tại rạp chiếu bóng ở Aurora, bang Colorado đã lên kế hoạch từ cách đây 2 tháng.

- Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee chính thức trở thành Tổng thống thứ 13 của nước này sau cuộc bầu cử hôm qua 22/7.

- Đã có ít nhất 47 người bị thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục ngàn người phải sơ tán do mưa bão tại Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

- Nga thông báo đã bắt ba quan chức địa phương, những người phải chịu trách nhiệm về trận lụt khiến 172 người bị chết ở khu vực Krasnodar.

Na Uy tưởng niệm tròn một năm xảy ra vụ khủng bố kép ở nước này. (Ảnh: Getty)

Phát ngôn nổi bật
Tổng thống Iran Ahmadinejad thăm cơ sở hạt nhân.

Hôm 22/7, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoon Abbasi Davani tuyên bố Tehran đã có công nghệ để chế tạo tàu thủy, tàu ngầm hạt nhân.

Ngày này năm xưa

Vào ngày 23/7/1972, vệ tinh mang tên Erts-1 của Mỹ đã được phóng lên vũ trụ. Đây có thể xem là vệ tinh "sinh thái đầu tiên" trên thế giới.

Thanh Vân (Tổng hợp)