- Liên tiếp các quan chức cấp cao của Mỹ lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông; Mỹ lo ngại khủng bố chuyển sang hành động tấn công nhỏ lẻ ... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày


Hôm 26/7, phát biểu tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Jim Webb cho rằng, các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như cam kết của chính nước này.

Thượng nghị sỹ Jim Webb khẳng định rằng, Trung Quốc ngày càng có thái độ công kích hơn thể hiện ngày 21/6 vừa qua, Trung Quốc đã phê chuẩn việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa".

Theo ông Webb, việc Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" được hiểu như một hành động đơn phương vô căn cứ đối với một khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền.

Thượng nghị sỹ Jim Webb. (Ảnh: AP)

Chưa hết, việc Trung Quốc đưa quân đội ra khu vực tranh chấp trên Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế và trái với tuyên bố của chính họ về việc cùng Asean hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử.

Ông Webb cho rằng, sở dĩ Trung Quốc từ chối giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại diễn đàn đa phương vì giải quyết song phương Trung Quốc có thể lấn át bất kỳ nước nào trong khu vực.

Tuyên bố trên của Thượng nghị sỹ Jim Webb đã đóng góp thêm tiếng nói từ dư luận Mỹ đối với các hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Hôm 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố rằng, Mỹ cảm thấy lo ngại hành động đơn phương của Trung Quốc trong việc nước này thành lập "thành phố Tam Sa".

Theo bà, động thái của Trung Quốc có vẻ như "nhằm đặt vào tình thế sự đã rồi một vấn đề mà chúng tôi từng nhiều lần nói rằng chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại giữa các bên".

Trước đó, cùng ngày, Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain ra một tuyên bố, trong đó cho rằng những hành động thời gian gần đây của Trung Quốc tại Biển Đông là sự khiêu khích không cần thiết.

Theo ông, việc Trung Quốc tổ chức bầu bán chính quyền lãnh đạo các đảo Biển Đông khẳng định thêm lý do, nhiều nước châu Á đang ngày càng lo ngại về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Chưa hết, theo Thượng nghị sỹ Mỹ, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc còn không có cơ sở trong luật quốc tế, những hành động như trên của phía Trung Quốc là điều thật đáng thất vọng.

Tin đọc 30 giây

- Tàu hải quân Mỹ USNS Mercy sẽ thực hiện khám bệnh miễn phí và cung cấp các dịch vụ y tế khác cho Campuchia từ 29/7 đến 8/8 tới.

- Ông Putin tuyên bố Nga không tham gia chạy đua vũ trang song vẫn hoàn thiện tiềm lực hạt nhân và các phương tiện phòng thủ của mình.

- Giới chức Pakistan ngày 26/7 thông báo tạm ngưng tuyến tiếp vận của NATO qua khu vực biên giới Tây Bắc nước này vào Afghanistan.

- Mỹ đang lo ngại những phần tử khủng bố đang chuyển sang chiến lược thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ với những kẻ khủng bố đơn độc.

- Quân đội Philippines giao tranh quyết liệt với các tay súng nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf tại tỉnh miền nam Basilan, làm 11 người thiệt mạng.

- Tổng thống Philippines kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, nhất là vấn đề địa - chính trị đối với Trung Quốc trên Biển Đông.

- Đại sứ Iran tuyên bố rằng, quốc gia này không bao giờ có liên quan đến bất cứ một hành động nào nhằm gây hại cho dân thường vô tội.

- Đại sứ Iran ở Damascus cho hay, bất cứ hành động quân sự nào chống Syria đều sẽ kích động bất ổn định ở cả hai nước này và khu vực.

Thông tin trong ảnh

James Holmes, kẻ gây ra vụ thảm sát rạp chiếu phim ở Mỹ, đã gửi chi tiết vụ việc cho một giáo sư tâm thần học trước khi hắn gây tội ác. (Ảnh: Fox News)

Phát ngôn nổi bật

Chủ tịch Cuba, ông Raul Castro. (Ảnh: AP)

Hôm 26/7, Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết, Mỹ cần hiểu rằng Cuba không phải là thuộc địa cũng không phải bù nhìn của ai và Mỹ không phải là nhà lãnh đạo thế giới.

Nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh rằng, đất nước ông là một dân tộc hòa bình, sẵn sàng thiết lập quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, trong đó bao gồm cả Mỹ.

Ngày này năm xưa

Hiệp định đình chiến ở Triều Tiên đã được ký kết tại Bàn Môn Điếm ngày 27/7/1953.

Thanh Vân (tổng hợp)