- Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng trả đòn những nước có hành vi xâm phạm lãnh hải của nước này; Học giả Singapore khẳng định đường 9 đoạn là gông cùm đeo cổ Trung Quốc... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Nhật Bản cho biết sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ những hành vi xâm phạm lãnh hải nước này, kể cả việc dùng lực lượng phòng vệ. Tuyên bố này được cả Thủ tướng lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền giữa Nhật và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư ngày càng gia tăng.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 27/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto cho biết, trước tình trạng tàu thuyền của phía Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng lãnh hải quần đảo Senkaku, nước này hoàn toàn có thể huy động lực lượng phòng vệ để đối phó, thay cho lực lượng tuần duyên và cảnh sát.

Một đảo thuộc quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hôm 26/7, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda cũng đã khẳng định, "trong trường hợp xuất hiện những hành vi phạm pháp do các nước xung quanh gây ra tại khu vực lãnh hải của Nhật Bản, trong đó có quần đảo Senkaku (Điếu Ngư), Nhật Bản sẽ đáp trả mạnh mẽ bao gồm cả việc sử dụng lực lượng phòng vệ nếu cần".

Tuyên bố trên của Thủ tướng Nhật Bản vốn được đưa ra nhằm đáp lại lời chất vấn của nghị sĩ Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), ông Kusuda Daizo, trong bối cảnh các tàu thuyền ngư chính của Trung Quốc liên tục tái diễn tình trạng xâm nhập vào lãnh hải xung quanh khu vực quần đảo đang tranh chấp Senkaku trong thời gian qua.

Tình trạng căng thẳng về tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã gia tăng vào đầu tháng này, sau khi các tàu thuyền của Trung Quốc đã hai lần tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp Senkaku/ Điếu Ngư. Nhật Bản đã hai lần gửi phản đối chính thức cho Bắc Kinh vào tuần trước và triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối.

Tin đọc 30 giây

- Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho hay nước này đang tìm kiếm khả năng thiết lập căn cứ hải quân chủ chốt đầu tiên ở nước ngoài kể từ khi Liên Xô tan rã.

- Tổng thống Philippines tuyên bố nước này sẵn sàng tự vệ trên biển Đông trong khi một nghị sĩ đưa ra đề xuất Liên hợp quốc nên gửi lực lượng bảo an đến khu vực.

- Thêm 10 tàu cá Trung Quốc bị lực lượng Nga bắt giữ ở ngoài khơi vùng Viễn Đông của nước này vài ngày gần đây, theo Lãnh sự quán Trung Quốc ở Khabarovsk.

- Chiều hôm qua, với 142 phiếu thuận/ 72 phiếu chống, Quốc hội Serbia (gồm 250 ghế) đã phê chuẩn thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Ivica Dacic đứng đầu.

- Phó nguyên soái quân đội nhân dân CHDCND Triều Tiên Hyon Yong Chol được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Quân ủy trung ương - Đảng Lao động Triều Tiên.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak vừa lên tiếng cảnh báo rằng, quốc gia này sẽ “làm mọi biện pháp có thể nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

- Sau nhiều năm phát triển, siêu bom phá boongke khổng lồ nặng 13,6 tấn đã sẵn sàng sử dụng khi cần thiết, theo Tư lệnh lực lượng không quân Mỹ Michael Donley.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, khẳng định nước này chỉ cung cấp trong một thời gian ngắn vũ khí phi sát thương cho phe đối lập ở Syria.

- Tàu chiến của Nga nằm tại Địa Trung Hải đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận hải quân vào tháng 9 tới và sẽ không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Syria.

- Bộ An ninh và Hành chính công Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tiến hành cuộc diễn tập dân sự để ứng phó với tình huống khẩn cấp, kéo dài 3 ngày vào tháng tới.

Thông tin trong ảnh

Ông Chen Guanming, 57 tuổi, đã tự đạp xe từ Trung Quốc đến London để xem Olympic. (Ảnh: AP)

Phát ngôn nổi bật

Giáo sư Kishore Mahbubani. (Ảnh: Getty)

Hiệu trưởng trường Chính sách công Lý Quang Diệu Singapore, Giáo sư Kishore Mahbubani, đã phê phán Trung Quốc “bắt đầu có những sai lầm nghiêm trọng”, thể hiện qua hội nghị ASEAN ở Campuchia.

Ông cho rằng việc Trung Quốc năm 2009 gửi Công hàm lên Liên hợp quốc để đưa ra yêu sách đường 9 đoạn là không khôn ngoan và đường 9 đoạn này có thể sẽ chỉ là cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc.

Ngày này năm xưa

Ngày 28/7/1914, Áo - Hung tuyên chiến với Serbia, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

Thanh Vân (tổng hợp)