- Giới chức Philippines cảnh báo hành động đánh bắt san hô của Trung Quốc đang tàn hại môi sinh Biển Đông; Nga phủ nhận lập căn cứ hải quân đầu tiên tại hải ngoại... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Theo tờ Philippine Star, phát biểu hôm 28/7, nghị sỹ Teodoro Casiño của nước này cho hay, “những hành động của Trung Quốc đang ngày càng đáng chỉ trích và cần dừng lại. Họ có thể tiếp tục những luận điệu sai trái về lãnh thổ, nhưng họ không nên phá hoại môi trường. Họ đã đi quá xa”.

Nghị sỹ Casiño kêu gọi Trung Quốc ngừng phá hoại các rặng san hô, phá hoại môi trường Biển Đông. Tuyên bố của ông Casiño được đưa ra một ngày sau khi thị trưởng thành phố Kalayaan của Philippines Eugenio Bito-onon, cho biết các tàu Trung Quốc đang tận diệt san hô ở đảo Thị Tứ.

Một binh sĩ Philippines đứng bên bờ biển tỉnh Zambales, gần bãi Scarborough. (Ảnh: Getty)

Trả lời hãng tin Kyodo qua điện thoại, Thị trưởng Eugenio nói: "Chúng tôi có thể bỏ qua nếu họ chỉ đánh bắt cá. Nhưng chúng tôi thấy họ đang chở san hô trên các tàu của mình. Đương nhiên điều này phải được cảnh báo vì nó đang đe dọa tới an ninh lương thực và đời sống của người dân".

Ông Eugenio nói rằng, các nhân viên của ông bằng mắt thường cũng có thể thấy ngư dân Trung Quốc dùng cáp thép móc vào các tảng san hô, rồi dùng tời và trục kéo lên thuyền của họ. Theo lời thị trưởng thành phố Kalayaan, có khoảng 9 tàu của Trung Quốc đang neo đậu từ tuần trước.

Trong khi đó, một số báo cáo khác từ Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, có 20 tàu thuyền của ngư dân Trung Quốc và 2 tàu hộ tống neo đậu gần khu vực đảo Thị Tứ. Đảo Thị Tứ là nơi có tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, nhưng Philippines và Trung Quốc cũng có tuyên bố tương tự.

Tin đọc 30 giây

- Nga và Nhật Bản nhất trí đàm phán cấp cao để giải quyết tranh chấp kéo dài về chủ quyền đối với quần đảo Kuril.

- Cố vấn cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran Ali-Akbar Velayati cho biết Tehran sẽ tiếp tục đàm phán với nhóm P5+1.

- Lực lượng Phòng không vũ trụ Nga (ADF) tuyên bố, đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot mang theo 4 vệ tinh.

- Lực lượng đặc nhiệm của Nigeria đã tiêu diệt hai phiến quân và bắt giữ 26 tay súng là thành viên của Boco Haram.

- Phiến quân đã bắn nhóm tuần tra của quân đội ở tỉnh Pattani, nam Thái Lan khiến 4 binh sĩ chết, 2 người bị thương.

- Quân chính phủ Syria đã mở các cuộc tấn công bộ binh và không kích nhằm vào quân nổi dậy ở thành phố Aleppo.

- Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tin tức nói rằng Moscow có kế hoạch thành lập căn cứ hải quân đầu tiên tại hải ngoại.

- Iran được cho là đã bắt đầu dự trữ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong 3 tháng dành cho người dân nước này.

- Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã chính thức mời Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới thăm quốc gia này.

- Quyền đại sứ Venezuela tại Kenya đã bị bóp cổ đến chết tại khu nhà công của sứ quán ở thủ đô Nairobi (Kenya).

- 88 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong trận lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Triều Tiên.

Thông tin trong ảnh

Rạng sáng 28/7, lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2012 đã diễn ra tại London, Anh quốc. (Ảnh: AP)

Phát ngôn ấn tượng

Người ủng hộ Tổng thống Syria tuần hành tại Jordan hôm 27/7. (Ảnh: THX)

Cựu chỉ huy phái bộ Liên hợp quốc tại Syria, Tướng Robert Mood, hôm 27/7 tuyên bố tiềm lực quân sự của Tổng thống Syria al- Assad vẫn còn rất lớn.

Theo ông Mood, với tiềm lực quân sự như vậy, cuộc xung đột hiện nay ở Syria có khả năng sẽ bị kéo dài thêm nhiều tháng hoặc thậm chí là nhiều năm nữa.

Ngày này năm xưa

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) được thành lập vào ngày 29/7/1957.

Thanh Vân (tổng hợp)