- Truyền thông Trung Quốc loan tin gần 9.000 tàu cá nước này sắp tràn vào Biển Đông; Tổng thống Nga Putin ủng hộ NATO đặt căn cứ tại nước này... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày


Tân Hoa xã hôm qua (1/8) dẫn lời giới chức hàng hải tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cho biết, khoảng 9.000 tàu cá chuẩn bị tràn vào Biển Đông, do lệnh cấm đánh bắt đã chấm dứt.

Bản tin do truyền thông Trung Quốc phát đi còn nói rằng, các ngư dân nước này khi kéo tới khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cần phải đề phòng có bão.

Tàu cá Trung Quốc neo đậu ở Hải Nam. (Ảnh: THX)

Tân Hoa xã còn dẫn lời một quan chức của cái gọi là "thành phố Tam Sa" cho biết, ngư dân được khuyến khích đóng tàu thuyền cỡ lớn và tiến hành thăm dò tại các vùng biển sâu.

Mới đây, giới chức nghề cá Hải Nam ước tính Hoàng Sa có tới 5 triệu tấn hải sản. Lãnh đạo tỉnh này đang chuyển trọng tâm ngư nghiệp từ đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ.

Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, tiếp theo một loạt những động thái gây hấn ngang ngược liên tiếp gần đây của Trung Quốc tại vùng Biển Đông.

Hồi tháng 5, Trung Quốc đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt hải sản từ 16/5 đến 31/7. Song, trong thời gian này, Trung Quốc nhiều lần đưa tàu đến đánh bắt tại Biển Đông.

Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố áp đặt lệnh cấm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng rằng quyết định của Trung Quốc là “đơn phương” và “không có giá trị”.

Tin đọc 30 giây

- Lực lượng an ninh Yemen đã giành lại được quyền kiểm soát trụ sở Bộ Nội vụ, một ngày sau các cuộc đụng độ làm 15 người thiệt mạng.

- Hôm qua 1/8, Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tập trận xe tăng gần biên giới Syria sau khi một số khu vực biên giới phía bắc rơi vào tay người Kurd.

- Ngày 1/8, lần đầu tiên xảy ra trận giao tranh ác liệt giữa lực lượng đối lập và quân chính phủ gần hai khu vực Cơ Đốc giáo tại Damascus.

- Phát ngôn viên Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Barack Obama từng 3 lần hủy chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo, Iran hoặc chấp nhận các giới hạn về chương trình hạt nhân hoặc đối mặt với đòn tấn công quân sự.

- Lãnh tụ Iran All Khamenei cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel và phương Tây không thể ngăn Iran đạt được khả năng hạt nhân.

- Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đang khoét rộng ngăn cách về tiến trình đàm phán đa phương về chương trình hạt nhân của Iran.

- Cảnh sát Somalia chặn được 2 đối tượng mặc áo vét cài bom đang tìm cách cho nổ tung tòa nhà Hội đồng lập hiến quốc gia ở Mogadishu.

- Người phát ngôn Quân đội Trung Quốc hôm qua đã phủ nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Biển Đông.

- Lần đầu tiên sau một thời gian dài gián đoạn, các tàu chiến của Nga sẽ tiến vào vùng Biển Đen và đến thăm căn cứ hải quân Novorossiysk.

Thông tin trong ảnh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng vợ đi xem một buổi trình diễn nghệ thuật hôm 31/7. (Ảnh: THX)

Phát ngôn nổi bật

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga quan tâm đến việc thiết lập một căn cứ hậu cần của NATO trên lãnh thổ nước này, bởi vì điều đó sẽ có lợi cho Nga.

Ngày này năm xưa

Ngày 2/8/1990, cuộc khủng hoảng vùng Vịnh bắt đầu bùng nổ, đẩy mâu thuẫn giữa Iraq và Kuwait trở nên gay gắt. Mỹ và phương Tây nhân đó đã đổ quân vào khu vực này.

Thanh Vân (tổng hợp)