Bộ Ngoại giao Mỹ lần đầu tiên ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông; Philippines tố cáo tàu Trung Quốc trước khi rời bãi Scarborough đã dùng dây chăng xung quanh khu vực này... là các tin nóng trong ngày.

Nổi bật trong ngày

Hôm 3/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố, bày tỏ sự quan ngại đối với việc Trung Quốc thành lập bộ máy chính quyền và triển khai quân đồn trú thuộc cái gọi là "thành phố Tam Sa" trên đảo Phú Lâm của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các hành động này của Trung Quốc đã đi ngược lại những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng, đồng thời khiến cho nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực.

Theo phát ngôn viên Patrick Ventrell, Mỹ không can thiệp và không tham vọng tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Song Mỹ cho rằng các quốc gia trong khu vực nên hợp tác để giải quyết tranh chấp.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt phi pháp ở khu vực Trường Sa. (Ảnh: Ctpost)

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các bên có bước đi giảm bớt căng thẳng, phù hợp với tinh thần Tuyên bố ASEAN 1992 về Biển Đông và Tuyên bố 2002 ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Mỹ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN để xây dựng sự đồng thuận về một cơ chế dựa trên các nguyên tắc để kiểm soát và ngăn ngừa tranh chấp, cũng như nguyên tắc 6 điểm gần đây của ASEAN về Biển Đông.

Cũng trong tuyên bố này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng thúc giục tất cả các bên hãy làm rõ những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tuân theo luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua Nghị quyết S.Res 524 tái khẳng định Mỹ ủng hộ mạnh mẽ bản Tuyên bố 2002 ASEAN-Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Nghị quyết S.Res 524 cũng ủng hộ các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc tiến tới hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), và kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang tranh chấp.

Tin đọc 30 giây

- Chuyến thăm không chính thức của Tổng thống Nga tới Anh khiến quan hệ song phương bớt băng giá và xuất hiện khái niệm “ngoại giao judo”.

- Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 3 thành viên al-Qaeda bị tình nghi đang lên kế hoạch khủng bố nhằm vào nước này và một nước trong khu vực.

- Tàu cá Trung Quốc đã dùng dây chăng quanh bãi cạn Scarborough trước khi rời đi, để ngăn các tàu thuyền khác vào, phía Philippines cho biết.

- Moscow đang cử ba tàu đổ bộ cỡ lớn cùng với hàng trăm lính thủy đánh bộ đến một căn cứ của hải quân nước này tại cảng Tartus thuộc Syria.

- Ngày 3/8, lại có thêm ít nhất 5 binh sĩ thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ đánh bom ở thị trấn Dhuluiyah, cách thủ đô Bagdad 80km.

- Chiều 3/8, một siêu cơ Sukhoi Superjet-100 của Nga, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay nội địa Sheremetievo-1 do gặp sự cố kỹ thuật.

- Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên và gặp cấp chuyên viên song phương.

- Phát biểu ngày 3/8, nhà lãnh đạo Tiên Kim Jong Un cho biết chính phủ nước này đang tập trung phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân.

- Theo các quan chức Philippins, một số tay súng đã tấn công vào đoàn xe hộ tống thị trưởng đảo Jolo, giết chết ba cảnh sát và một dân thường.

- Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật, nước này phản đối Hàn Quốc có kế hoạch tập trận trên vùng biển, gần quần đảo tranh chấp Takeshima.

Thông tin trong ảnh


Người dân Yemen nhận lương thực cứu trợ của các tổ chức quốc tế. (Ảnh: THX)

Liên hợp quốc cảnh báo, 45% dân số Yemen đang đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực và nạn suy dinh dưỡng đang ảnh hưởng tới 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này.

Phát ngôn nổi bật


Ông Kofi Annan. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin lấy làm tiếc khi ông Kofi Annan không từ chức đặc phái viên hòa bình quốc tế về Syria, và mô tả tình hình ở Syria là một "bi kịch".   

Ngày này năm xưa

Hans Christian Andersen (2/4/1805 – 4/8/1875) là nhà văn người Đan Mạch chuyên viết truyện cổ tích cho thiếu nhi.

Thanh Vân (tổng hợp)