- Cuộc chiến ngoại giao giằng co giữa Nhật và Hàn, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bất ngờ sang thăm Mỹ, giao tranh tại Syria... là những tin nóng nhất những giờ qua.

Tin nổi bật

Hàn Quốc trả lại thư do chính Thủ tướng Nhật viết vì không muốn đọc, còn Tokyo quyết đóng cửa không cho nhà ngoại giao Hàn vào trả thư.

Hôm nay Nhật tuyên bố từ chối nhận lại bức thư ngoại giao do chính Thủ tướng Nhật viết để gửi tới Seou, đề nghị cùng Hàn Quốc ra tòa án Công lý để giải quyết tranh chấp liên quan tới các đảo đá Dokdo/Takeshima.

Hàn Quốc điều thêm cảnh sát đến đảo tranh chấp với Nhật

Đây là động thái mới nhất trong cuộc tranh cãi ăn miếng trả miếng ngày càng gay gắt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất châu Á - trong suốt hai tuần qua.

Trước đó, Hàn Quốc tuyên bố rằng họ sẽ trả lại bức thư cho Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda mà không cần trả lời thư, vì sợ rằng việc đọc văn bản trên có thể thúc đẩy thêm tuyên bố của Tokyo đối với quần đảo mà cả hai bên đều nói là của mình.

Tuy nhiên, hành động này đã khiến Tokyo nổi giận và cáo buộc Seoul đã đi ngược lại với các quy tắc về ngoại giao.

"Theo nghi tức ngoại giao thông thường, không ai chấp nhận việc các thư từ trao đổi giữa các lãnh đạo lại bị gửi trả lại" - Trưởng Thư ký Nội các Nhật Osamu Fujimura nói.

"Tôi hy vọng [Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak] sẽ nhận bức thư mà trong đó có truyền tải tâm tư của Thủ tướng chúng tôi" - ông Osamu Fujimura nói thêm.

Bức thư đáng ra phải gửi cho Tổng thống Hàn Quốc thậm chí vẫn còn chưa đến Seoul, và hiện vẫn đang ở sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo.

Sự việc dường như đang tiến triển theo cách có thể gây thêm tranh cãi, khi mà Bộ Ngoại giao Nhật đã đóng cửa và không tiếp một nhà ngoại giao Hàn Quốc - người được cho là mang bức thư của Thủ tướng Noda trả lại cho Nhật Bản.

"Tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng việc trả lại một bức thư ngoại giao thậm chí còn không được bằng hành động trẻ con" - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Tsuyoshi Yamaguchi nói.

Tin đọc 30 giây

- Ít nhất 4 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong các vụ đánh bom nhằm vào phái đoàn lực lượng an ninh chính phủ.

- Giao tranh giữa quân chính phủ với phe đối lập Syria lại bùng nổ dữ dội ở phía Nam thủ đô Damascus làm ít nhất 37 người thiệt mạng.

- Cặp liên danh của đảng Dân chủ Obama-Biden vẫn đang duy trì được ưu thế dẫn điểm so với cặp đối thủ của đảng Cộng hòa Romney-Ryan.

- Mỹ tái khẳng định quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên Biển Hoa Đông nằm trong phạm vi Hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ, vốn quy định Mỹ phải bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quân sự.

- Mười sáu bộ trưởng trong nội các Colombia ngày 22/8 đã từ chức theo đề nghị của Tổng thống nước này Juan Manuel Santos, nhằm cải thiện tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ.

- Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với các nước xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

- Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Thái Anh Đỉnh vừa bất ngờ sang thăm Mỹ và căng thẳng biển đảo được dự đoán sẽ là trọng tâm của nội dung thảo luận giữa hai quân đội.

- Cảnh sát biển Hàn Quốc hôm qua bắt giữ hai tàu cá Trung Quốc vì đánh cá tại nơi mà Seoul khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.

- Chính quyền thành phố Tokyo cuối tuần trước đã đệ đơn xin chính phủ cho phép lên đảo tranh chấp với Trung Quốc nhằm điều tra thực địa, tiến tới mua lại các đảo.

- Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố cho phép các tổ chức phi chính phủ gửi viện trợ tới Iran sau vụ động đất hồi giữa tháng 8.

- Hơn 35 người, trong đó có hơn 30 trẻ em đã bị thương trong vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc của Đức.

Thông tin trong ảnh

Người dân Trung Quốc té nước để kỷ niệm ngày Thất tịch - ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Ảnh: THX

Phát ngôn trong ngày

Mỹ không phải là bố hay là thầy của chúng tôi để mà trừng phạt. Chúng tôi nghĩ rằng mọi trừng phạt đều không khả thi, chúng tôi cũng không nghĩ là có một lý do nào đó để trả thù (hãy nói theo cách này, điều này còn hơn cả "trừng phạt") vì quyết định chủ quyền của Ecuador. Việc này [trừng phạt] Mỹ vẫn làm hàng ngày - Ngoại trưởng Ecuado Ricardo Patino nói về việc nước này cho phép ông chủ Wikileaks tị nạn và khả năng Mỹ sẽ trừng phạt vì quyết định này của Ecuado.

Ngày này năm xưa

* Ngày 24/8/1991: Govbachev tuyên bố từ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô tự giải tán; ký sắc lệnh đình chỉ các hoạt động chính trị trong quân đội và các cơ quan an ninh Nhà nước.

  • Lê Thu (tổng hợp)